Làm kém, nhân viên ngân hàng bị đánh vào mông trước bàn dân thiên hạ

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 22/06/2016

Bởi vì làm việc kém hiệu quả trong lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ, một số nhân viên của ngân hàng Thương mại Nông thôn ở Sơn Tây, Trung Quốc đã bị thầy giáo cầm chiếc thước to đánh vào mông ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cách đây vài ngày, đoạn video ghi lại cảnh một số nhân viên ngân hàng ở Trung Quốc vì làm việc kém hiệu quả mà bị đánh vào mông trước mặt cả hội trường được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận nước này.

 Đoạn video thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc.

Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 18/6 tại lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ của ngân hàng Thương mại Nông thôn (gọi tắt là Thương Nông) ở Chương Trạch, Trường Trị, Sơn Tây, Trung Quốc.

Vì muốn nâng cao kỹ năng cho các nhân viên của mình, ban lãnh đạo ngân hàng Thương Nông đã mời thầy giáo của Học viện Lãnh đạo Hồng Phong, Thượng Hải về bồi dưỡng cho cấp dưới. Lớp học đặc biệt với chủ đề "đột phá thành tích" dưới sự dẫn dắt của thầy giáo Giang Dương diễn ra vào buổi chiều tối với khá nhiều bài học bổ ích.

Tuy nhiên, đến khoảng 11 giờ tối, khi thầy giáo công bố kết quả của buổi học bồi dưỡng kỹ năng và đưa ra hình phạt mà đội xếp hạng chót sẽ phải hứng chịu, rất nhiều người đã bị sốc.

Làm kém, nhân viên ngân hàng bị đánh vào mông trước bàn dân thiên hạ - Ảnh 2.

Hình phạt dành cho trẻ em lại được thầy Giang áp dụng cho người trưởng thành.

Đội có thành tích thấp nhất gồm 8 người, trong đó có 4 nam và 4 nữ bị mời lên đứng giữa sân khấu. Sau khi mỗi thành viên của đội nêu ra lý do vì sao mà đội mình bị phạt, như: không hoàn thành chỉ tiêu, làm việc chậm chạp..., thầy giáo Giang Dương tay lăm lăm chiếc thước vừa to vừa dài đứng đằng sau liền vụt vào mông từng người một. Cứ như vậy, thầy Giang trừng phạt họ tới 4-5 lần liên tiếp trước mặt đông đảo các nhân viên khác của ngân hàng.

Ban đầu, những nhân viên "làm kém" này còn đứng yên chịu trận, nhưng sau những cú đánh cực mạnh của thầy giáo, một vài nhân viên nữ đã tỏ ra đau đớn quằn quại, thậm chí còn bị giật nảy người lên. Theo một số nguồn tin, ngoài hình phạt đánh vào mông, một số nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ còn bị thầy giáo cắt tóc để răn đe. Tuy nhiên, không có hình ảnh nào về quá trình cắt tóc trừng phạt này được lưu truyền trên mạng.

Ngay sau khi đoạn video nói trên được phát tán rộng rãi và vấp phải nhiều ý kiến phản đối gay gắt từ dư luận, lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ này đã bị tạm dừng. Tiếp đó, vào ngày 20/6, thầy giáo đã đưa ra hình phạt khác người cùng đại diện của đơn vị chủ quản đã phải cúi đầu xin lỗi các nhân viên kia trong một đoạn video công khai. Bên phía ngân hàng cũng có những động thái an ủi và bồi thường thiệt hại về tinh thần cho những nhân viên đã bị đánh vào mông trước bàn dân thiên hạ của mình.