Lâm Đồng: Xe khách gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, đường thi công không đặt biển báo

Đoàn Biên, Theo Trí Thức Trẻ 10:44 20/06/2016

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra tại đèo Prenn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) vào sáng ngày 19/6, thông tin ban đầu xác định, xe gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, không phát tín hiệu giám sát hành trình.

Tối ngày 19/6, sau khi đi khảo sát hiện trường, đoàn làm việc của Ủy ban ATGT Quốc gia đã họp với tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người chết, 1 người nguy kịch xảy ra tại đèo Prenn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng). 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Yên (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã có báo cáo sơ bộ diễn biến của vụ tai nạn giao thông thương tâm với đoàn làm việc Ủy ban ATGT Quốc gia.

Cụ thể: Khoảng 10h20 ngày 19/6, trong lúc lưu thông từ TP. Đà Lạt xuống đèo Prenn Đà Lạt, xe khách BKS 60B-029.. của Công ty du lịch Lê Mỹ, do tài xế Trần Ngọc Quang (SN 1979) điều khiển, trên xe chở trên 40 người đã tông vào xe khách BKS 86B-007.. của Công ty Thanh Lịch do tài xế Nguyễn Dương Tâm điều khiển hướng ngược lại. 

Lâm Đồng: Xe khách gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, đường thi công không đặt biển báo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cú va chạm mạnh đã khiến một công nhân thi công nâng cấp đoạn đường này cùng 6 du khách trên xe Công ty Thanh Lịch tử vong tại chỗ. Riêng nạn Trần Ngọc Quang bị chấn thương sọ não đang nguy kịch.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, ông Đoàn Văn Việt (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) đã trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý vụ tai nạn, đưa các nạn nhân về cấp cứu tại 2 bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Hoàn Mỹ Đà Lạt. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã huy động 5 xe cấp cứu để vận chuyển các nạn nhân bị thương tới bệnh viện. 

Một chiếc xe của Cảnh sát PCCC Lâm Đồng cũng được huy động để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên, trấn an tâm lý các nạn nhân của vụ tai nạn, đồng thời, thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao cho Công an tỉnh phối hợp với Cảnh sát PCCC khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, xác định rõ trách nhiệm của những đơn vị có liên quan để có hình thức xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành kiểm tra an toàn lao động, an toàn giao thông tất cả các con đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: Xe khách gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, đường thi công không đặt biển báo - Ảnh 2.

Xe khách gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, không phát tín hiệu giám sát hành trình

Liên quan đến vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nguyên nhân của vụ tai nạn chưa có kết luận chính xác, tuy nhiên việc xe khách BKS 60B-029.. của Công ty du lịch Lê Mỹ bị mất lái là khó có thể xảy ra. Có thể do bộ phận phanh của xe gặp sự cố, không thật sự phát huy tác dụng nên dẫn đến vụ tai nạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia) cho biết, thông tin ban đầu xác định, xe gây tai nạn không có giấy phép kinh doanh, không phát tín hiệu giám sát hành trình và nơi xảy ra tai nạn giao thông là đoạn cua, đường trơn trượt, đang nâng cấp nhưng không có biển cảnh báo...

Được biết, trong ngày 20/6, Đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tới Bình Thuận thăm hỏi, động viện, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân có người tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm tại đèo Prenn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày