Lái xe gây tai nạn, người chị gái tàn nhẫn không gọi người cứu mà đứng livestream bên thi thể em gái

Skye, Theo Thời Đại 10:04 10/02/2018

Vụ việc xảy ra tại Mỹ vào năm ngoái đã gây phẫn nộ trong dư luận. Mới đây, tòa án đã đưa ra xét xử và bản án dành cho Obdulia Sanchez là 6 năm tù.

Theo Metro đưa tin, cô gái 18 tuổi người Mỹ, Obdulia Sanchez - người đã gây ra vụ tai nạn ô tô kinh hoàng và đứng livestream bên cạnh thi thể em gái mình, đã bị tuyên án 6 năm 4 tháng tù giam vào hôm thứ năm vừa qua.

Vào hôm 21/7/2017, Obdulia Sanchez có lái xe chở em gái 14 tuổi, Jacqueline và người bạn gái, Manuela Seja về nhà tại Stockton, California. Vì quá mê mải livestream ca hát trên Instagram, cô đã mất tay lái và tông vào hàng rào ven đường rồi lao xuống bãi cỏ gần đương cao tốc California. Jacqueline ngồi sau không thắt dây an toàn nên đã bị bắn ra ngoài. 

Lái xe gây tai nạn, người chị gái tàn nhẫn không gọi người cứu mà đứng livestream bên thi thể em gái - Ảnh 1.

Hình ảnh từ đoạn video livestream của Obdulia Sanchez.

Vết thương nghiêm trọng đã khiến Jacqueline Sanchez tử vong ngay tại hiện trường còn Manuela cũng bị thương nặng ở chân. Tuy nhiên, thay vì gọi người cứu hộ, Obdulia đã đứng quay lại toàn bộ sự việc, phát trực tuyến trên mạng. Khi cảnh sát kiểm tra, họ phát hiện nồng độ cồn trong máu của Obdulia là .106. 

Đoạn video livestream nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến cư dân mạng hết sức phẫn nộ. Tuy nhiên, Obdulia Sanchez giải thích rằng cô vừa livestream vừa gọi cấp cứu. Cô chỉ muốn nhiều người biết tới hơn và nhanh chóng tới hỗ trợ.

"Tôi quay đoạn video đó vì tôi biết mình có hơn 5,000 người theo dõi. Đó là cách duy nhất để tôi có thể quyên tiền để tổ chức tang lễ cho em tôi vì nhà tôi không giàu tí nào. Chứ thực lòng, tôi không hề muốn làm như vậy". 

Lái xe gây tai nạn, người chị gái tàn nhẫn không gọi người cứu mà đứng livestream bên thi thể em gái - Ảnh 2.

Obdulia Sanchez sẽ phải chịu mức án 6 năm 4 tháng tù cho hành vi của mình.

Được biết, trong quá khứ, Obdulia Sanchez đã từng bị lạm dụng tình dục, bạo hành. Cô từng sử dụng rượu và thuốc kích thích khi chưa đủ tuổi, bị tống vào trại giáo dưỡng phục hồi nhân phẩm...

Theo toà án, Obdulia Sanchez sẽ phải ngồi tù 6 năm 4 tháng. Nếu cải tạo tốt, cô có thể được ra tù sớm hơn, luật sư cho biết.