Lại thêm một quốc gia phát hiện gạo nhựa trên thị trường

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 14:11 23/12/2016

Mới đây, Nigeria đã thu giữ 2,5 tấn gạo nhựa được nhập lậu vào quốc gia này bởi nhóm buôn không rõ nguồn gốc.

Cục trưởng thuế quan thành phố Lagos, Nigeria, Haruna Mamudu cho biết số gạo giả được tuồn vào quốc gia này dự kiến được các thương gia bất chính đem ra tiêu thụ tại các chợ trong mùa cao điểm.

Ông cho biết số gạo này nếu nấu lên sẽ rất dẻo và "Chỉ có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra" nếu có người ăn chúng.

Hiện tại vẫn chưa rõ những bao gạo này có cùng nguồn gốc xuất xứ với số gạo giả được phát hiện tại Trung Quốc vào năm ngoái không.

Lại thêm một quốc gia phát hiện gạo nhựa trên thị trường - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên gạo giả xuất hiện trên thị trường.

Gạo là loại lương thực được tiêu thụ rất phổ biến tại Nigeria. Thoạt nhìn số gạo giả này, sẽ chẳng ai biết chúng được làm bằng nhựa và trông chẳng khác gì gạo thông thường. Tuy nhiên, khi ngửi số gạo này, ông Haruna cho biết nó có mùi của phẩm màu hóa học. Hơn nữa, khi nấu chín, loại gạo này rất dẻo theo một cách bất thường khiến họ chắc chắn đây là gạo giả.

Họ đã gửi một số mẫu gạo đến các phòng thí nghiệm để xác định chính xác loại gạo này được làm từ gì. Các nhà chức trách cũng cảnh báo người dân không tiêu thụ các loại gạo không rõ nguồn gốc như thế này.

Những vụ việc về thực phẩm giả rất hiếm gặp tại Nigeria khi so sánh với các quốc gia như Trung Quốc. Thông tin về việc loại gạo nhựa này được sản xuất thế nào vẫn chưa được tiết lộ. Hiện tại, các cơ quan liên quan đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Lại thêm một quốc gia phát hiện gạo nhựa trên thị trường - Ảnh 2.

Những bao gạo giả được tìm thấy tại Nigeria.