Là tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng Elon Musk lại ghét làm CEO

Thạch Anh, Theo Trí Thức Trẻ 22:55 08/06/2022

Là CEO của cả Tesla và SpaceX nhưng Elon Musk thú nhận mình chưa bao giờ muốn ở vai trò điều hành.

Gần đây, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã gây tranh cãi khi đưa ra "tối hậu thư" bắt nhân viên Tesla quay lại làm việc trực tiếp và đe dọa cắt giảm 10% nhân sự. Nhiều người lên án những chỉ đạo cứng rắn của ông trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lui.

Trong quá khứ, ông chủ SpaceX cũng nhiều lần gây lùm xùm với vai trò lãnh đạo của mình. Gần đây nhất là khi ông bị tố quấy rối nhân viên cũ trên một chuyến bay tư nhân.

Qua tất cả những hành động đó, nhiều người không thích Elon Musk tranh luận liệu cá tính của ông có thật sự phù hợp với một giám đốc điều hành hay không. Dù câu trả lời là thế nào, bản thân Musk lại thừa nhận mình chưa bao giờ muốn vị trí ấy.

Theo đó, sau khi một người dùng Twitter nhắc lại rằng Elon Musk từng bị thay thế trong vai trò CEO của X.com vào năm 2000, ông đã đáp lời: "Tôi chưa bao giờ muốn làm CEO - chỉ muốn làm việc về công nghệ sản phẩm. Bill Harris (người thay thế Musk - PV) xem ra có thể trở thành một CEO tuyệt vời với kinh nghiệm tại Intuit, nhưng anh ta đã không làm được".

Là tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng Elon Musk lại ghét làm CEO - Ảnh 1.

Musk thừa nhận chưa bao giờ muốn làm giám đốc điều hành

Sau đó, Musk chia sẻ thêm: "Điều hành công ty làm trái tim tôi quặn thắt, nhưng tôi không thấy còn cách nào khác để mang công nghệ và thiết kế ra hoa kết quả".

Năm 1999, ông đã thành lập X.com - đặt nền móng cho việc thanh toán ngân hàng trực tuyến trong tương lai. Sau đó, công ty sát nhập với Confinity và đổi tên thành PayPal.

Tới 2002, ông sáng lập SpaceX và 2 năm sau đó gia nhập nhà sản xuất xe điện Tesla Motors.

Vài năm trước, tỷ phú thích chơi ngông này cũng từng tiết lộ trong một podcast của Tesla rằng "Tôi thực sự không muốn trở thành CEO".

Trong cùng podcast đó, Elon Musk cho biết vào năm 2003, ông bắt đầu mơ ước về một chiếc xe điện thể thao sau khi được lái thử mẫu tzero. Tuy nhiên, thời điểm ấy ông đã phải dành tới 80 tiếng/tuần xây dựng "đứa con" mới ra đời là SpaceX.

Là tỷ phú giàu nhất thế giới nhưng Elon Musk lại ghét làm CEO - Ảnh 2.

Việc điều hành công ty khiến trái tim ông quặn thắt

Vẫn muốn dành đam mê vào xe điện, Musk quyết định rằng mình có thể bỏ ra thêm 20-30 tiếng/tuần làm kỹ sư sản xuất trong startup Tesla và nhường những việc như điều hành cho người khác. "Dù sao thì tôi cũng chẳng thích chúng" - ông chia sẻ.

Sau vài năm làm việc cùng đội ngũ tại Tesla, Musk cho rằng CEO cũ của nó - Martin Eberhard - kém hiệu quả và ông sa thải anh ta. Thêm một thời gian nữa, vì không thể tìm được người đủ tiêu chuẩn vào vị trí CEO do đặc tính công ty, Musk "buộc" phải bước lên gánh trách nhiệm.

Tất nhiên, thành công của Tesla đi kèm với sự hy sinh về thời gian mà Musk đã cố tránh. Trong một chương trình tại đài CBS năm 2018, ông cho biết mình dành 120 giờ/tuần làm việc sau khi công ty gặp sự cố sản xuất mẫu xe Model 3.

Anh trai Kimbal Musk của ông nhận xét Tesla là dạng công ty mà người ta sẽ tránh làm CEO. Elon xác nhận, nói rằng ông vẫn yêu Tesla, chỉ là không muốn phát điên vì công việc điều hành và "mức độ đau đớn đạt đến cực hạn".

Nguồn: Tổng hợp

https://afamily.vn/la-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-nhung-elon-musk-lai-ghet-lam-ceo-noi-viec-dieu-hanh-khien-tim-toi-quan-that-20220608112556031.chn