Tòa nhà cao nhất thế giới hiện đang được xây dựng tại Ả Rập Xê Út

, Theo Trí Thức Trẻ 14:43 25/03/2014

Dự tính tòa nhà này sẽ phá vỡ kỷ lục cũ của tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai, UAE.

Đa phần mọi người đều không quá ngạc nhiên khi các quốc gia Trung Đông giàu có liên tục thay nhau phá vỡ kỷ lục của tòa nhà cao nhất thế giới. Tuy nhiên, độ cao kỷ lục của nó vẫn làm cho mọi người phải kinh ngạc: 1000 m. Được dự kiến hoàn thành vào năm 2019,  tòa nhà cao nhất thế giới  Kingdom Tower tại Jeddah, Ả Rập Xê Út sẽ vượt qua tòa cao ốc Burj Khalifa tại Dubai với khoảng cách không hề nhỏ - hơn 180 m. 

Tòa nhà chọc trời Kingdom Tower có chiều cao vượt xa các tòa cao ốc hiện nay.

Theo như thiết kế ban đầu, tòa nhà này "phải" có chiều cao tương đương 1 dặm (khoảng 1,6 km) nhưng do vấn đề tiền tệ và cũng do công nghệ hiện tại chưa cho phép các tòa nhà chọc trời có thể cao đến thế nên nó được "thu nhỏ" lại chỉ còn... một cây số. Tòa nhà này đã tạo nên tranh cãi lớn trong giới truyền thông của Ả Rập Xê Út. Một số người ủng hộ dự án và xem nó như là một sự đầu tư và thể hiện nền kinh tế tích cực tại quốc gia dầu mỏ này, trong khi một số khác xem nó như là sự khoe mẽ và tạo nên một cuộc đua "vô bổ" trong các quốc gia vùng Vịnh.













(Theo Thepotomacpost)