Tín đồ thời trang cắt bỏ chân dị tật để đi được giày cao gót

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 16:29 30/11/2013

Để đạt được ước mơ sải bước trên đôi giày cao gót, cô gái trẻ Mariah Serrano dũng cảm trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ chi bị dị tật.

Sinh ra với một bên chân khoèo nhưng dị tật cơ thể này không làm cho cô gái trẻ Mariah Serrano sống tại đảo Long Island, phía Đông Nam thành phố New York, Mỹ vơi đi niềm đam mê với thời trang. Có thể gọi Mariah Serrano là nữ tín đồ thời trang dũng cảm nhất khi cô quyết định cắt bỏ bên chân dị tật đi để được trải nghiệm cảm nhận lần đầu tiên xỏ vào đôi giày cao gót.

Tín đồ thời trang cắt bỏ chân dị tật để đi được giày cao gót 1
Mariah đã quyết định cắt bỏ bên chân dị tật của mình đi để được đi giày cao gót

Mariah, 21 tuổi sinh ra đã bị tật khoèo chân nhưng cô luôn mơ ước một ngày được sải bước uyển chuyển trên những đôi giày cao gót tuyệt đẹp. Vốn có niềm đam mê bất tận với thời trang, thêm vào đó Mariah còn đang là trợ lý thiết kế cho hãng thời trang American Rag nên cô gái trẻ không hề hối hận dù chỉ là một ít khi vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ bàn chân đau đớn.

Tín đồ thời trang cắt bỏ chân dị tật để đi được giày cao gót 2
Mariah sinh ra đã bị dị tật khoèo chân

Cô cho biết trước kia, chiếc chân dị tật không chỉ khiến cô cảm thấy khó khăn khi đi lại mà còn khiến bạn bè trêu chọc. Mariah đã dùng các loại tất cao cổ và quần tất họa tiết để che giấu đi bên chân dị tật nhưng tất cả đều không mấy hiệu nghiệm vì mọi người vẫn thường xuyên chú ý vào đôi chân của cô.

Tháng 4/2009, Mariah được bác sĩ tư vấn về phương án phẫu thuật chân bị tật và lắp chân giả giống như mẫu thiết kế của Alexander McQueen dành cho người mẫu kiêm vận động viên thể thao Aimee Mullins.

Đến tháng 6 trong cùng năm đó, Mariah đã thực hiện phẫu thuật và chỉ 6 tháng sau đó, cô đã được đi đôi giày cao gót đầu tiên.

Tín đồ thời trang cắt bỏ chân dị tật để đi được giày cao gót 3
Đôi chân sau phẫu thuật của Mariah

Hiện giờ cô vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại trên giày cao gót. Vì vậy, bộ sưu tập giày của Mariah vẫn còn hạn chế. Cô cho biết mình chỉ đi được những đôi cao từ 6 - 8cm mà thôi. Tuy nhiên, với cô đây vẫn là phương án tuyệt vời nhất giúp cô có một cuộc sống mới.