Vào ngày 20/8 vừa qua, đàn gấu trúc sơ sinh 10 con đã xuất đầu lộ diện lần đầu tiên trước toàn thể du khách tại Trung tâm Phối giống Gấu trúc ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Những chú gấu trúc này đều mới chào đời vì vậy có độ tuổi chỉ từ 1 tới 8 tuần tuổi.
Gấu trúc là loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng nên các du khách đều tỏ ra háo hức khi có cơ hội được tận mắt gặp gỡ đàn gấu trúc con vẫn còn đang nằm trong lồng ấp này.
Theo ông Lưu Bảo - Phó Giám đốc Viện Quản lý Động vật thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Trung Quốc, trong năm nay, số lượng gấu trúc non
khỏe mạnh chào đời đã có sự tăng vọt, nhất là số lượng các cặp gấu
song sinh.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tới 7 cặp gấu trúc song sinh ra đời.
Đây được xem là một con số kỷ lục trong lịch sử của trung tâm trong những năm vừa qua.
Do gấu trúc cái chỉ động dục từ 2 tới 3 ngày trong 1 năm.
Hơn thế, mỗi chu kỳ mang thai thường kéo dài từ 95 – 160 ngày nên khả năng sinh sản của chúng cũng bị hạn chế nhiều.
Càng khó khăn hơn khi khả năng động dục của gấu trúc đực cũng bị mất đi nếu sống trong môi trường nuôi nhốt.
Vì vậy, các nhà khoa học buộc phải tiến hành phối giống nhân tạo cho gấu trúc.
Gấu trúc mới sinh thường có làn da màu hồng, chưa mở mắt, không có
răng và chỉ nặng khoảng 100 gr, tương đương với 1/800 trọng lượng
của gấu mẹ.
Bộ lông hai màu đen - trắng đặc trưng của gấu trúc chỉ mọc hoàn
toàn sau khi gấu trúc con đủ 1 tháng tuổi.
Còn khi đạt 70 đến 80 ngày tuổi, gấu trúc con bắt đầu biết lật mình và chơi đùa với gấu trúc mẹ hoặc gấu trúc con khác.
Hiện nay, gấu trúc được xếp vào hàng động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ
của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Thế giới.
Chỉ có hơn 1.800 cá thể sống trong tự
nhiên và 300 cá thể sống trong các sở thú cũng như các trung tâm
bảo tồn trên toàn thế giới.
Toàn bộ những cá thể gấu trúc hoang dã đều sống ở Trung Quốc
với gần 75% tập trung tại tỉnh Tứ Xuyên.