Sinh vật lạ giống Bigfoot di chuyển lên đỉnh núi ở Canada

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:20 07/05/2014

Đoạn clip về sinh vật lạ được cho là dã nhân Bigfoot đã thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Mới đây, anh Myles Lamont, một nhà leo núi người Canada đã đăng tải đoạn clip về sinh vật lông lá khổng lồ mà anh cho là dã nhân Bigfoot hay Người Tuyết bí ẩn.

Myles cho biết, đoạn clip này đã có từ cách đây 2 năm nhưng phải cho tới thời gian gần đây, anh mới đăng tải lên trang mạng xã hội Youtube. Điều đó cũng có nghĩa, anh đã bắt gặp hình ảnh của sinh vật lông lá khổng lồ từ 2 năm trước trong chuyến leo núi thám hiểm Dãy Tantalus, phía Bắc thành phố Vancouver, Canada.

Đoạn clip mà Myles đăng tải.

Trong clip, giữa sườn núi phủ đầy tuyết trắng, người ta chỉ thấy một chấm đen nhỏ đang di chuyển về phía đỉnh núi. Mặc dù nhìn ở khoảng cách khá xa, Myles vẫn có thể nhìn thấy sinh vật lạ này có hai chân không đi giày hay đeo ba lô trên lưng, và đặc biệt là cả người chỉ phủ kín một màu đen duy nhất.

Với những lý lẽ của mình Myles cho rằng, đây chắc chắn là sinh vật lông lá Bigfoot huyền thoại. Anh đưa ra luận điểm, nếu là con người, họ sẽ không đi lên đỉnh núi vào khoảng thời gian đó. Tại vị trí Myles bắt gặp, anh ước tính đang ở độ cao hơn 2.000m. Hơn thế, sinh vật lạ di chuyển trên tuyết một cách rất nhẹ nhàng và đơn giản, không giống như cách con người đi lại.

Tuy nhiên, đoạn clip này của Myles cũng nằm "chung số phận" với những đoạn clip và hình ảnh trước đây từng công bố. Dự án nghiên cứu Dã nhân Bigfoot đã tiêu tốn khoảng 500.000 USD (hơn 10 tỷ đồng) cho việc thu thập dữ liệu và bằng chứng nhưng cho tới nay, nó vẫn được coi là một bức màn bí ẩn chưa thể mở ra.