Người đàn ông kỳ quặc và chiến dịch ăn rác trong 7 ngày

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 13:48 01/01/2014

Nhằm nâng cao nhận thức về sự lãng phí thực phẩm ngày nay của người dân Mỹ, anh Rob Greenfield đã thực hiện chế độ ăn đồ ăn thừa bới trong thùng rác kéo dài 7 ngày.

Bỏ mặc cho người đời chế giễu là kẻ điên, anh Rob Greenfield, một nhà thám hiểm 27 tuổi sống tại thành phố San Diego, bang California, Mỹ vẫn quyết tâm đi lục tung các thùng rác khắp thành phố để kiếm đồ ăn thừa trong vòng 1 tuần.

Anh Greenfield trong chiến dịch ăn thực phẩm trong thùng rác 

Người đàn ông kỳ quặc và chiến dịch ăn rác trong 7 ngày 1
Người đàn ông quyết tâm ăn thực phẩm rác trong 1 tuần

Anh Greenfield cho biết mình không phải tốn một đồng nào mà vẫn có được tủ lạnh đầy ắp hoa quả, rau và bánh. Tổng giá trị số thực phẩm đó vào khoảng 200 USD (khoảng 4,2 triệu đồng). Theo tiết lộ của Greenfield, số thực phẩm có được là do anh phải đi xin đồ thừa từ nhân viên kho của các cửa hàng.

Chứng kiến hành động của người đàn ông kỳ quặc này, nhiều người đánh giá nó thật bẩn thỉu và kinh khủng. Nhưng trái lại, anh Greenfield cho rằng việc làm của anh tốt hay xấu là do cách nhìn nhận sự việc mà thôi. Tuy nhiên, anh cũng không khuyến khích người dân ăn rác giống như mình.

Người đàn ông kỳ quặc và chiến dịch ăn rác trong 7 ngày 2

Qua đó, nhà thám hiểm này muốn đem tới nhận thức cho con người về sự phung phí thực phẩm hiện nay ở Mỹ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Trong khi những người nghèo còn bị nạn đói hoành hành thì tại Mỹ, mỗi năm người ta "vứt không" đi 165 triệu USD (khoảng 3.465 tỷ đồng) tiền thực phẩm mỗi năm. Thay vì vứt bỏ thực phẩm đi, anh Greenfield khuyến khích người dân Mỹ hãy quyên góp vào Hội cứu tế San Diego và Ngân hàng thực phẩm San Diego.