Người đàn ông có tinh hoàn 45kg đã được giải thoát khỏi khối u khổng lồ

, Theo Mask Online 12:00 29/08/2014

Nhờ khoản tiền từ thiện do người dân địa phương đóng góp, anh Dan Maurer cuối cùng cũng đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u tinh hoàn nặng tới 45kg.

Anh Dan Maurer, người đàn ông 39 tuổi sống tại bang Michigan, Mỹ từng được biết đến là người đàn ông thứ hai trên thế giới có tinh hoàn khổng lồ lên tới 45kg. Nhờ sự trợ giúp của các tấm lòng hảo tâm, cuối cùng, Maurer cũng đã nhận được khoản tiền từ thiện để có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u trong tinh hoàn.

Anh Maurer có tinh hoàn nặng tới 45kg.


Anh được chẩn đoán mắc phù bạch huyết bìu.

Câu chuyện của Maurer bắt đầu được mọi người biết đến vào khoảng cuối tháng 6/2014 sau khi anh kêu gọi từ thiện. Theo tờ Tin tức New York Hằng ngày (New York Daily News), tinh hoàn của Maurer bắt đầu phù to khi anh gần 30 tuổi. Sau đó, bìu của anh vẫn tiếp tục "phát triển" không ngừng dù anh vẫn tập thể dục đầy đủ. Phải cho tới khi xem bộ phim tài liệu nhắc tới người đàn ông có tinh hoàn nặng tới 60kg Wesley Warren Jr đã qua đời do bệnh tim, Maurer mới nhận ra mình bị mắc căn bệnh phù bạch huyết bìu.

Ông Wesley Warren Jr trước ca phẫu thuật...

... và sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tinh hoàn.

Maurer cho biết, anh rất muốn cứu vãn cuộc hôn nhân cũng như cuộc sống của chính mình. Vì vậy, anh quyết định tới gặp vị bác sĩ đã cắt bỏ khối u tinh hoàn cho ông Warren ở California.

Với khả năng tài chính hạn hẹp, dù đã được trợ giúp từ khoản tiền bảo hiểm của chị Mindy - vợ anh, Maurer vẫn không có đủ kinh phí để trang trải cho ca phẫu thuật. Cuối cùng, một người dân địa phương nơi anh sinh sống đã giúp anh lập nên trang web kêu gọi từ thiện và liên hệ với truyền thông. Họ thu về được hơn 28.000 USD (khoảng 590 triệu đồng).

Giờ đây, Maurer đã có thể được giải thoát khỏi khối u khổng lồ nằm giữa hai chân. Anh cũng dự định sẽ có một buổi tối "đầu tiên" thật tuyệt vời với vợ mình sau 7 năm không thể quan hệ tình dục. Sau ca phẫu thuật thành công, Maurer hy vọng sẽ có thể làm gì đó giúp đỡ được những người mắc bệnh giống như mình.

(Nguồn: Huffington)