Mexico: Ngựa vằn và lừa làm bạn, đẻ ra... lừa vằn con

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 26/04/2014

Chú lừa vằn có tên Khumba này không phải là con lừa vằn đầu tiên trên thế giới.

Mới đây, một con lừa vằn cực kỳ hiếm có đã chào đời tại Vườn thú Reynosa, thuộc thành phố Reynosa, bang Tamaulipas, Mexico. Được biết, loài động vật này có tên gọi lừa vằn là do sự lai tạp độc đáo ngựa vằn cái và lừa đực.

Chú lừa vằn Khumba mới chào đời ở Mexico.

Chú lừa con chào đời ngày 21/4 vừa qua tại Vườn thú Reynosa được các nhân viên đặt tên là Khumba. Nó có sức khỏe rất tốt với chiều dài cơ thể là 70cm và nặng 26kg.


Chú lừa vằn con có cân nặng 26kg.

Theo các nhân viên trực tiếp chăm sóc cho Khumba, mẹ của nó là con ngựa vằn cái có tên Rayas và bố là chú lừa bạch tạng sở hữu đôi mắt màu xanh có tên Ignacio. Vào mỗi buổi chiều, Rayas Ignacio thường chơi đùa bên nhau nên cuối cùng, Rayas đã mang thai.

Khumba bên ngựa vằn mẹ Rayas.

Thông thường, nhiễm sắc thể của ngựa vằn và lừa không tương thích nên sự chào đời của chú lừa vằn con Khumba được cho là cực kỳ hiếm gặp.

Lừa bố Ignacio bị bạch tạng.

Năm ngoái, sự ra đời của chú lừa vằn Ippo (Ý) đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khách du lịch cũng như truyền thông thế giới vì theo ghi nhận, Ippo là chú lừa vằn đầu tiên trên thế giới.