Chân trái ngắn hơn chân phải 23cm do bị vi khuẩn ăn mòn xương

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:52 05/03/2014

Trong điều kiện gia đình khó khăn và y tế nghèo nàn, đùi trái của Xu Juan đã bị vi khuẩn ăn mòn xương khiến bên chân này của cô không thể phát triển đồng đều.

Ngay từ khi cơ thể bắt đầu phát triển, cô gái trẻ người Trung Quốc Xu Juan đã nhận ra những bất thường ở cơ thể. Cô luôn cảm thấy ái ngại với người xung quanh bởi đôi chân lệch của mình. Tuy nhiên, mới đây, niềm vui đã quay trở lại với Xu Juan khi các bác sĩ đã tiến hành thành công ca phẫu thuật kéo chân cho cô.

Chân trái ngắn hơn chân phải 23cm do bị vi khuẩn ăn mòn xương 1
Xu Juan đã có thể sở hữu đôi chân đều nhau như người bình thường.

Từ bé, Xu Juan đã được chẩn đoán mắc căn bệnh nhiễm trùng xương. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn cũng như điều kiện y tế nghèo nàn ở quê nhà, đùi trái của Xu Juan đã bị vi khuẩn ăn mòn xương, khiến nó ngắn hơn chân phải tới 23cm. Cứ như vậy, cô gái trẻ phải mang trên mình cơ thể dị tật suốt nhiều năm nay. Hai chân ngắn dài khác nhau cũng đồng nghĩa với việc Xu Juan không thể đi lại được nếu không có sự trợ giúp của chiếc nạng.

Bác sĩ Hu Yihe, người phụ trách điều trị cho Xu Juan cho biết, trường hợp của cô rất phức tạp. Không chỉ chân trái ngắn hơn mà đầu gối và khớp hông của cô cũng không phát triển đầy đủ và buộc phải tiến hành thay thế.

Để có thể thoát khỏi cuộc sống phụ thuộc, Xu Juan đã phải trải qua 2 giai đoạn điều trị. Đầu tiên là giai đoạn kéo dài chân trái và thậm chí là kéo dài thêm cả 2 chân. Sau đó, các bác sĩ mới tiếp tục tiến hành giai đoạn thay thế khớp gối và khớp hông trái.

Chân trái ngắn hơn chân phải 23cm do bị vi khuẩn ăn mòn xương 2
Hình chụp X- quang trước và sau giai đoạn kéo dài chân trái.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2013, Xu Juan đã trải qua tổng cộng 4 ca phẫu thuật. Vào tháng 2 vừa qua, liệu trình điều trị của cô đã chính thức kết thúc. Hiện cô đã có thể đi lại bình thường như bao người khác.

Chân trái ngắn hơn chân phải 23cm do bị vi khuẩn ăn mòn xương 3
Tháng 2/2014, quá trình điều trị chính thức kết thúc.