Cậu bé 14 tuổi xoay rubik kỷ lục trong 4,9 giây

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 25/11/2015

Với con số kỷ lục này, Lucas Etter hiện đang là người xoay rubik nhanh nhất thế giới.

Trong khuôn khổ sự kiện River Hill Fall 2015 diễn ra tại thị trấn Clarkville, thuộc bang Maryland, Mỹ, cậu bé 14 tuổi Lucas Etter đã khiến nhiều người sửng sốt khi xoay rubik chỉ trong 4,9 giây.


151124lcrubik1-5d7e7

Theo thể lệ, khối rubik sẽ bị xáo trộn ngẫu nhiên trước khi các thí sinh bắt tay vào xoay. Mỗi thí sinh sẽ có vài giây trước đó để nghiên cứu vị trí của các ô màu. Nếu như đối thủ phải loay hoay tới 15 giây thì Lucas chỉ tốn có 4,9 giây để khối lập phương này có 6 mặt đồng nhất về màu. Ngay sau khi hoàn thành bài thi, Lucas đã không giấu nổi cảm xúc vui mừng đồng thời đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. 

Được biết, kỷ lục xoay rubik trước đó từng được lập bởi anh Collin Burns với 5,25 giây tại cuộc thi Doylestown Spring 2015.

Là phát minh của giáo sư người Hungary Ernő Rubik vào năm 1974, Rubik luôn được biết tới như một trò chơi trí tuệRubik có cách chơi đơn giản mà lại rất khó, vì nó giống như giải một bài toán vậy. Trò chơi bắt đầu bằng việc xáo trộn các ô màu trên Rubik và nhiệm vụ của người chơi là tìm cách xếp lại Rubik về hình dạng ban đầu với 6 mặt màu đồng nhất. Hằng năm, trên thế giới có vô số cuộc thi được tổ chức nhằm tìm ra người chơi Rubik giỏi và nhanh nhất. 

(Nguồn: Unilad)