Cặp đôi yêu nhau khi đều là phụ nữ nhưng kết hôn với tư cách là hai người đàn ông

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/02/2015

Mặc dù yêu nhau khi cả hai cùng là đồng tính nữ nhưng khi kết hôn cả Kate và Abbie sẽ cùng nhau xuất hiện trên tư cách là hai chú rể - hai người đàn ông thực thụ.

Gặp gỡ và yêu nhau khi cùng là hai cô gái đồng tính nữ, cô Abbie Games, 40 tuổi và cô Kate Bushnell, 32 tuổi đã kéo dài mối quan hệ tình cảm hạnh phúc trong suốt nhiều năm qua. Nhưng sau khi nhận ra cả hai thực chất đều là nam bị “nhốt” trong cơ thể của nữ, họ cùng đi tới quyết định chuyển giới và kết hôn trên danh nghĩa là hai người đàn ông thực thụ.

Cặp đôi Kate (trái) và Abbie (phải) nay đã là Finlay và Drew.

Mặc dù đã yêu nhau một thời gian nhưng Kate không hề hay biết người yêu mình luôn khao khát được phẫu thuật chuyển giới từ khi còn là một đứa trẻ. Cô gạt bỏ nỗi đau khổ và tâm trạng rối bời khi biết sự thật sang một bên để ủng hộ và động viên Abbie chuyển giới thành đàn ông. Năm 2012, Abbie bắt đầu tiêm hoóc-môn và cắt bỏ ngực để dần hoàn thiện thành người đàn ông có tên Finlay.

Chuyện tình đồng tính của cặp đôi Kate – Abbie sẽ trở nên đúng hướng nếu như chỉ có mình Abbie chuyển giới thành nam. Thế nhưng sau ca chuyển giới của Abbie – nay là Finlay, Kate cũng cảm nhận mình thực sự là đàn ông sinh ra trong cơ thể phụ nữ giống như cảm giác mà trước kia Finlay từng trải qua.

Nhận được sự ủng hộ của Finlay, Kate đổi tên thành Drew và bắt đầu hành trình chuyển đổi giới tính của mình vào cuối năm 2013. Kate – nay là Drew tâm sự, anh không để tâm tới giới tính thực sự của Finlay là gì. Vì vậy, anh vẫn yêu Finlay miễn là người mình yêu cảm thấy hạnh phúc.

Hiện tại, cặp tình nhân đã đính hôn và đang lên kế hoạch cho đám cưới sắp diễn ra. Tuy nhiên, họ sẽ xuất hiện trên danh nghĩa là hai người đàn ông – hai chú rể kết hôn với nhau.

Abbie lúc chưa chuyển giới.

Hình ảnh Kate lúc chưa chuyển giới.

(Nguồn: Mirror)