Không phải Xuân Trường, đây mới là ngôi sao tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam

Lê Thương (Từ Yangon - Myanmar), Theo Trí Thức Trẻ 10:27 23/11/2016

Không phải Xuân Trường với 1 đường kiến tạo giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Myanmar ở trận ra quân, Ngô Hoàng Thịnh mới là cầu thủ không thể thay thế của HLV Hữu Thắng vào lúc này ở khu trung tuyến.

Ở đội tuyển Việt Nam lúc này, HLV Hữu Thắng đang sở hữu một đội hình rất đồng đều và gần như mọi vị trí trên sân đều có những ngươi thay thế xứng đáng, và gần như mọi cầu thủ đều có thể phải ngồi ghế dự bị. 

Ngay cả đội trưởng Công Vinh, người được xem là nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển vẫn có thể phải ra sân từ ghế dự bị. Trong điều kiện nắng nóng, chẳng có gì bất ngờ nếu HLV Hữu Thắng chỉ tung Công Vinh vào sân ở hiệp 2.

Không phải Xuân Trường, đây mới là ngôi sao tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Xuân Trường có khả năng ngồi dự bị trong trận gặp Malaysia.

Xuân Trường cũng là trường hợp tương tự, cầu thủ đã có 1 đường chuyền phát động tấn công dẫn tới bàn thắng của Công Vinh và 1 đường kiến tạo cho Văn Quyết lập công trong trận gặp Myanmar, nhưng khả năng anh phải ngồi dự bị trong trận gặp Malaysia là rất lớn.

Cầu thủ đang khoác áo CLB Incheon United này vẫn bộc lộ điểm yếu ở khả năng tranh chấp, đặc biệt vấn đề thể lực của Xuân Trường cũng không tốt. Chính khả năng tranh chấp của Xuân Trường khiến đội tuyển Việt Nam đã không giữ được thế trận trong hiệp 2 trận gặp Myanmar. 

Trận Việt Nam vs Malaysia diễn ra trên sân Thuwunna lúc 15h30 (giờ Việt Nam) và được tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Đối đầu với Malaysia vốn khỏe và đã quen với việc đá lúc 15 giờ, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, dùng Trọng Hoàng hoặc Lê Văn Thắng để thay thế Xuân Trường là những biện pháp khả dĩ hơn. 

Các vị trí ở hai biên, ông Thắng cũng đều có nhiều sự lựa chọn tương đối như nhau, nhưng trong đội hình của đội tuyển Việt Nam lúc này có duy nhất vị trí tiền vệ phòng ngự của Ngô Hoàng Thịnh là chưa thể tìm được người thay thế xứng đáng. 

Không phải Xuân Trường, đây mới là ngôi sao tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Ngô Hoàng Thịnh luôn xuất hiện ở các điểm nóng trên sân.

Sự chắc chắn của Hoàng Thịnh trong việc hỗ trợ phòng ngự và đoạt lại bóng từ đối thủ chính là điểm tựa để cho Xuân Trường thoải mái phát động tấn công. "Máy quét" Hoàng Thịnh đóng vai trò cực lớn trong mọi sơ đồ chiến thuật của HLV Hữu Thắng. 

Từ khi hội quân đội tuyển đến nay, Hoàng Thịnh đúng nghĩa như một cái máy phải hoạt động liên tục suốt các trận đấu giao hữu của đội tuyển. Ngoài trận đấu với Indonesia do bị chấn thương thì Thịnh "Bờm" đều ra sân trong đội hình xuất phát ở tất cả các trận còn lại. 

HLV Hữu Thắng đã thử nghiệm cho Xuân Trường đá vị trí của Hoàng Thịnh trong trận gặp Indonesia, nhưng trận đấu đó Xuân Trường khi đá tiền vệ phòng ngự đã thường xuyên để mất bóng, trong đó pha mất bóng của Xuân Trường chính là nguyên nhân dẫn tới bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

Một cầu thủ nữa cũng từng được thử nghiệm ở vị trí này là Quang Huy trong hiệp 2 trận đấu với Avispa, nhưng cầu thủ Hải Phòng đã bị loại, khiến cho bây giờ ở khu trung tuyến, vị trí của Thịnh "Bờm" trở thành bất khả xâm phạm. 

Không phải Xuân Trường, đây mới là ngôi sao tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Vị trí của Thịnh "bờm" ở đội tuyển là gần như không thể thay thế.

Ai cũng biết, vị trí của Hoàng Thịnh giống như lá phổi của đội tuyển, nhưng việc chỉ có mỗi mình anh đá được vị trí này đang đẩy áp lực lớn đến với tiền vệ số 7. Phong độ của Hoàng Thịnh sẽ ảnh hưởng cực lý đến cục diện của trận đấu. 

Rất may mắn cho Hữu Thắng là Hoàng Thịnh đang có được phong độ tốt và có thể gánh khu trung tuyến của toàn đội. Nhưng chỉ một cái "hắt xì hơi" của cầu thủ số 7 này cũng có thể khiến đội tuyển rơi vào khó khăn. 

Thế nên, với HLV Hữu Thắng thì lúc này Hoàng Thịnh chính là ngôi sao quan trọng nhất, và có lẽ chúng ta chỉ có thể cầu mong cầu thủ số 7 này sẽ luôn giữ được phong độ tốt của mình mỗi khi ra sân. Bởi, điểm mạnh và điểm yếu đều phụ thuộc rất nhiều vào ngôi sao thầm lặng này.