Không phải sang Việt Nam làm phụ bếp, mẹ diễn viên "Chuyện tình biển xanh" thực chất làm chủ nhà hàng?

Nhã An, Theo Helino 12:02 02/06/2018

Có nguồn tin tiết lộ, mẹ của Trương Thiều Hàm thực chất sang Việt Nam làm bà chủ quán ăn.

Trương Thiều Hàm mới quay trở lại làng giải trí chưa lâu đã ngay lập tức "dính phốt" với gia đình, người thân. Bố ruột cùng cậu của nữ diễn viên đã tự tìm và liên hệ với báo giới, tiết lộ Trương Thiều Hàm bất hiếu, không trợ cấp cho bố mẹ bệnh tật khó khăn. Ngoài ra, người cậu này còn cho biết mẹ của Trương Thiều Hàm vì kiếm kế sinh nhai nên sang Việt Nam làm phụ bếp cho nhà hàng bò bít tết, lương tháng chỉ vỏn vẹn 10 triệu đồng.

Không phải sang Việt Nam làm phụ bếp, mẹ diễn viên Chuyện tình biển xanh thực chất làm chủ nhà hàng? - Ảnh 1.

Trương Thiều Hàm và mẹ ruột

Vậy nhưng, theo nhiều tờ báo xứ Đài, cách đây 1 tháng, chính chú của Trương Thiều Hàm (Khương Lễ Quốc) đã chia sẻ hình ảnh mẹ ruột của nữ ca sĩ tại một nhà hàng bít tết. Trong hình, mẹ của cô - bà Khương Nhu Lợi dường như có cuộc sống không hề "thảm" như lời cậu của Trương Thiều Hàm kể lể với truyền thông.

Không phải sang Việt Nam làm phụ bếp, mẹ diễn viên Chuyện tình biển xanh thực chất làm chủ nhà hàng? - Ảnh 2.

Tờ báo này còn tiết lộ thêm, thực chất, bà Khương Nhu Lợi không phải tới Việt Nam làm phụ bếp cho nhà hàng bít tết, mà mở nhà hàng làm ông chủ bà chủ. Ngày 15/4, chính tay cậu ruột của Trương Thiều Hàm là Khương Lễ Quốc có chia sẻ hình ảnh khai trương nhà hàng, nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng và chính Khương Lễ Quốc trả lời, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.

Không phải sang Việt Nam làm phụ bếp, mẹ diễn viên Chuyện tình biển xanh thực chất làm chủ nhà hàng? - Ảnh 3.

Ngoài ra, một chi tiết nữa khiến nhiều người càng thêm khẳng định 2 chị em Khương Nhu Lợi và Khương Lễ Quốc là quản lý của nhà hàng đó là việc, trong khi nhiều người mặc đồng phục màu đỏ thì bà Nhu Lợi lại mặc trang phục và thể hiện "thần thái" khác biệt.

Không phải sang Việt Nam làm phụ bếp, mẹ diễn viên Chuyện tình biển xanh thực chất làm chủ nhà hàng? - Ảnh 4.

Tờ iFeng còn nhận định thêm, số tiền 10 triệu đồng tiền Việt được cho là lương trả cho bà Nhu Lợi mà báo chí xứ Đài đưa tin, dù rằng thấp so với mặt bằng chung tại Đài Loan nhưng lại là mức lương cao tại Việt Nam. Lương nhân viên phục vụ nhà hàng chỉ khoảng 5 triệu đồng, nên Nhu Lợi chắc chắn thuộc cấp quản lý, bà chủ của nhà hàng thay vì chỉ là phụ bếp nấu bò bít tết.

Nguồn: Sohu