Không phải Quang Hải, báo Úc khuyên các đội bóng ở "Xứ sở kangaroo" ký hợp đồng với một cầu thủ khác của U23 Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 08:01 10/01/2020

Việt Nam chưa ra quân tại VCK U23 châu Á nhưng đã có cầu thủ của chúng ta lọt vào tầm ngắm báo chí nước ngoài.

Nguyễn Quang Hải là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan. Tuy nhiên, một tờ báo Australia lại dành sự quan tâm lớn đến Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ 22 tuổi quê Hải Dương.

Cụ thể, tờ The World Game điền Tiến Linh vào danh sách 5 ngôi sao triển vọng nhất cần dành sự quan tâm đặc biệt. Danh sách này ngoài Tiến Linh còn có Suphanat Mueanta, ngôi sao 17 tuổi vừa lập cú đúp trong trận ra quân cho U23 Thái Lan, Aziz Ganiev của Uzbekistan, Yusuf Abdurisag của Qatar và Abdallah Al-Fakhouri của Jordan.

Không phải Quang Hải, báo Úc khuyên các đội bóng ở Xứ sở kangaroo ký hợp đồng với một cầu thủ khác của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến Linh nhận được sự quan tâm từ báo Australia.

"Nếu Việt Nam muốn tái lập thành tích năm 2018 thì Tiến Linh, ngôi sao lĩnh xướng hàng tấn công của họ cần thể hiện phong độ tốt nhất. Mạnh mẽ, tự tin và có duyên ghi bàn, Tiến Linh sở hữu đầy đủ tố chất để tỏa sáng ở quê nhà lẫn sân chơi ngoại quốc. Một thương vụ chuyển nhượng từ V-League sang giải đấu bóng đá số một Australia chắc chắn sẽ rất hot", trích bài viết trên trang The World Game.

Trên thực tế, Tiến Linh đã phần nào lấn át Quang Hải ở giải đấu năm nay về độ "hot". Trong chiến dịch vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh lập siêu phẩm vào lưới UAE, giúp ĐTQG Việt Nam giành được vị trí nhất bảng đấu sau giai đoạn lượt đi. Tại kỳ SEA Games vừa qua trên đất Philippines, Tiến Linh cũng ghi được 6 bàn thắng.

Không phải Quang Hải, báo Úc khuyên các đội bóng ở Xứ sở kangaroo ký hợp đồng với một cầu thủ khác của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Tiến Linh ngày càng trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của HLV Park Hang-seo.

Phong độ cao biến Tiến Linh trở thành ngôi sao thực thụ ở quê nhà. Đó dường như cũng là lý do vì sao LĐBĐ châu Á (AFC) mời tiền đạo 22 tuổi phỏng vấn riêng hôm 7/1. Bài viết đăng tải trên trang chủ AFC thu hút được rất nhiều sự chú ý.

"Tôi nghĩ sự phát triển của bóng đá Việt Nam sẽ tiếp thêm động lực cho các đội tuyển Đông Nam Á phấn đấu, đạt tới trình độ cao hơn nữa trong khu vực. Đến năm 30 tuổi, tôi muốn tham dự nhiều giải đấu mới mẻ hơn. Tôi muốn được cùng ĐT Việt Nam góp mặt ở World Cup", Tiến Linh nói.

Ngày hôm nay, Tiến Linh sẽ có cơ hội đáp lại sự kỳ vọng với chính đối thủ UAE. Nếu thể hiện tốt, chưa biết chừng anh sẽ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, cụ thể là tới Australia như tờ The World Game dự đoán.

Không phải Quang Hải, báo Úc khuyên các đội bóng ở Xứ sở kangaroo ký hợp đồng với một cầu thủ khác của U23 Việt Nam - Ảnh 3.