Không phải ca khúc sắp "ra lò", đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/03/2019

Với nhóm nhạc mà fan từng thành viên lúc nào cũng so kè nhau như BLACKPINK thì đây mới là điều người hâm mộ quan tâm nhất trong màn comeback sắp tới.

BLACKPINK là nhóm nhạc có nhiều tranh cãi bậc nhất xung quanh việc lăng xê các thành viên. Chỉ cần 4 cô gái phát hành sản phẩm mới là fan và "người qua đường" đều thi nhau "mổ xẻ". Nhưng nào có phải lỗi của BLACKPINK, tất cả âu cũng xuất phát từ cách "push" từng thành viên vốn gây tranh cãi của YG.

Thế nên ngoài bài chủ đề và thành tích, những điều dưới đây chắc chắn sẽ là thứ BLINKs và fan Kpop soi triệt để trong lần comeback sắp tới.

Trang phục của từng thành viên

Trang phục của viên BLACKPINK luôn là đề tài tranh cãi muôn thuở. Không ít lần YG bị chỉ trích vì lựa chọn trang phục không đều tay khiến người thì lộng lẫy như bà hoàng, người lại nhạt nhòa, lạc quẻ. Trong đó, Jennie thường xuyên được diện những bộ cánh không đắt đỏ thì cũng nổi bật nhất từ MV cho đến sân khấu, còn các thành viên khác luôn bị lu mờ.

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 1.

Mình Jennie mặc đồ trắng từ đầu đến chân trong MV "DDU-DU DDU-DU" khiến 3 thành viên còn lại trông như... vũ công phụ họa

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 2.

Cả nhóm mặc tông hồng sân khấu quảng bá DDU-DU DDU-DU nhưng Jennie vẫn bị có bộ đồ dễ nhìn hơn outfit lằng nhằng của các thành viên khác

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 3.

Nhiều người cho rằng bộ đồ của nàng "Chanel sống" cũng nổi bật hơn trong MV "Playing with Fire"

Ngược lại, fan Lisa thường xuyên bất bình khi người đẹp Thái Lan hay bị stylist cho mặc những bộ đồ kì quặc, kém đẹp mắt nhất trong cả 4. Dù chuyên gia trang phục của BLACKPINK từng cho biết do vóc dáng Lisa dễ mặc nên hay được thử nghiệm những bộ đồ kén người nhưng lời giải thích này không thuyết phục được fan của cô nàng. 

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 4.

Lisa thường xuyên phải diện nhưng bộ đồ xấu xí, kì dị

Ấy là chưa kể nghi án YG để Lisa diện trùng đồ với vũ công phụ họa trong chính concert BLACKPINK.

Vô số lần Lisa bị cho là phải mặc đồ giống vũ công phụ họa

Quá nhiều lần YG để tình trạng trang phục không đồng đều xảy ra khiến BLACKPINK bị mỉa mai là "Jennie và những người bạn" nên chắc chắn khi MV mới phát hành, đây sẽ là chủ đề khán giả quan tâm nhiều nhất. Hi vọng công ty sẽ lắng nghe phàn nàn của fan để 4 thành viên được đẹp đều.

Thời lượng lên hình của mỗi người

Ai cũng mong thần tượng của mình được lên hình nhiều trong MV để ngắm cho no mắt, thế nhưng đây lại là niềm mong mỏi xa xỉ với fan của Jisoo. Người đẹp sinh năm 1995 được mệnh danh là visual của BLACKPINK, thế nhưng thời lượng xuất hiện của cô trong 5 trên tổng số 6 MV ca nhạc của nhóm không đứng... bét thì cũng chỉ được xếp thứ hai từ dưới lên.

Jisoo luôn xếp cuối trong bảng so sánh thời lượng lên hình của BLACKPINK

Đành rằng việc chia thời lượng lên hình của BLACKPINK không đến nỗi chênh lệch nhưng lần nào Jisoo cũng là người có ít phân cảnh nhất thì quả có thiệt thòi cho cô nàng. Fan chỉ còn biết hi vọng tình hình sẽ được cải thiện trong MV phát hành ngày 5/4 tới, còn không chẳng biết đến bao giờ họ mới thấy thần tượng mình có cơ may tỏa sáng.

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 7.

Là visual của BLACKPINK nhưng được lên hình ít là thiệt thòi lớn với Jisoo

Phần hát của từng thành viên

Fandom của BLACKPINK cũng thường xuyên khẩu chiến về các chia phần hát. Trong đó đối tượng bị "soi" nhiều nhất là Jennie.

Thời gian BLACKPINK mới debut, các thành viên được chia đoạn hát khá đều, điển hình là trong "Boombayah". Tuy nhiên càng về sau sự thiếu công bằng càng thể hiện rõ. Jennie trong nhóm vốn là rapper chính nhưng ngày càng có thời lượng dài hơn. Thậm chí không chỉ rap, cô còn có đoạn hát dài hơn Jisoo, ngang ngửa với Rosé (giọng ca chính). Điển hình là trong mini album "SQUARE UP" (2018), có 4 bài thì tới 2 bài đoạn hát của Jennie dài nhất nhóm.

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 8.

Jennie thường xuyên gây tranh cãi vì có phần hát quá dài

Ngược lại, phần hát của Jisoo ngày càng ít dù giọng hát của visual BLACKPINK được nhận xét là ngày càng tiến bộ theo thời gian. Bài hát cô có ít "line" nhất trong album "SQUARE UP" là "Forever Young" với thời lượng 10,4 giây ít ỏi.

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 9.

Tổng thời lượng góp giọng của Jisoo trong mini album "SQUARE UP" cũng ít nhất BLACKPINK

Phần hát chênh lệch giữa từng người không khỏi khiến fan của mỗi thành viên không khỏi bất mãn, lòng ghen tị và ấm ức ngày một lớn dần khi thần tượng của họ chung nhóm, tài năng ngang nhau nhưng lại chẳng được đối xử giống nhau. Chỉ mong là YG đã rút kinh nghiệm từ những lần "fandom nội chiến" thảm thương trước đó để chia đoạn hát phù hợp trong album sắp tới.

Tạm kết

Những yếu tố như trang phục, thời lượng lên hình,... tưởng chừng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến tâm lý fan BLACKPINK. Đây là hậu quả của việc lăng xê các thành viên thiếu công bằng của YG trong một thời gian dài. Đã rất nhiều lần fan yêu cầu công ty phản hồi, cải thiện việc đối xử với BLACKPINK và nay họ chỉ còn biết hi vọng công ty sẽ có hành động thực tế trong lần comeback sắp tới.

Màn tái xuất này cực kì quan trọng với BLACKPINK bởi nó đánh dấu bước ngoặt Mỹ tiến của nhóm, và thật buồn nếu ca khúc các cô gái dốc lòng đầu tư lại bị lu mờ bởi những cuộc chiến ai thiệt, ai hơn.

Không phải ca khúc sắp ra lò, đây mới là điều fan quan tâm nhất khi BLACKPINK comeback - Ảnh 10.

YG công bằng với 4 thành viên là cách duy nhất giúp album mới không lu mờ trước những cuộc chiến ai được thiên vị, ai bị đối xử bất công