Không khí tối Hà Nội ngày 31/12: Hàng loạt quán xá, trung tâm thương mại đông đúc người đi chơi, ăn mừng chào đón năm mới

H. TRANG. ẢNH: QUÝ NGUYỄN, Theo Thể thao văn hoá 20:46 31/12/2022

Dịp cuối năm đến, ngoài việc tự thưởng cho mình những chuyến đi thì nhiều người lựa chọn tụ họp bên gia đình, bạn bè ăn mừng năm mới đến.

Mùa lễ hội cuối năm là dịp để tụ họp gặp gỡ bạn bè, người thân cùng nhau nhìn lại một năm đã qua. Với 3 ngày nghỉ lễ tương đối dài, nhiều người sẽ lựa chọn về quê thăm gia đình, nhiều người sẽ tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch và bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều người ở lại thành phố đều muốn tranh thủ dịp nghỉ lễ để tụ tập ăn uống với bạn bè, người thân của mình. Chính điều này đã khiến nhiều hàng quán cuối năm đều tấp nập người.

Mặc dù thời tiết Hà Nội lúc này khá lạnh thế nhưng không thể ngăn cản được đôi chân muốn ra đường ăn mừng chào đón năm mới của mọi người. Có thể thấy tối nay, Hà Nội vẫn khá đông vui, náo nhiệt. Đặc biệt, tại các khu vui chơi, ăn uống, càng về tối, không khí tại đây càng nhộn nhịp hơn hẳn.

Các quán lẩu nướng là tụ điểm họp mặt cuối năm của nhiều bạn trẻ

Thời tiết lạnh thế này, dường như các món lẩu nướng "lên ngôi". Được quây quần bên nồi lẩu nóng hổi hay chảo nướng nghi ngút khói trong ngày cuối năm cùng bạn bè người thân quả thực rất thú vị.

Không chỉ nhà hàng, quán ăn ngoài đường phố đông đúc mà khu vực ẩm thực trong các trung tâm thương mại cũng kín người. Có thể thấy các trung tâm thương mại vẫn là lựa chọn được nhiều người ưu tiên vì có sẵn tích hợp dịch vụ ăn uống - giải trí - mua sắm vô cùng tiện lợi. Bởi vậy mà nơi đây càng được giới trẻ và các gia đình ghé thăm nhiều hơn.

Hàng quán trong trung tâm thương mại hầu như đều kín chỗ

Càng về tối, người dân đến trung tâm thương mại vui chơi, giải trí và ăn uống càng đông đúc. Nhiều người phải xếp hàng dài để chờ bàn ăn

Khách xếp hàng dài ngồi chờ đến lượt ăn tại một nhiều nhà hàng lẩu trong trung tâm thương mại dù đã đặt bàn trước

Bên cạnh đó, vẫn có những hàng quán vỉa hè còn khá vắng khách. Có vẻ như năm nay thời tiết Hà Nội về tối càng giá lạnh nên nhiều người lại thích tụ họp trong khu vực trung tâm thương mại hơn. Bên cạnh đó, có lẽ do một bộ phận người dân đã đi du lịch hoặc có kế hoạch về quê nên nhiều hàng quán không đông như tưởng tượng.

Nhiều hàng quán vẫn còn đang khá ít khách ghé qua