Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm

Gà, Theo Helino 09:04 25/11/2019

Sự ra đi của Goo Hara như một lời cảnh báo cho căn bệnh mà rất nhiều người đang gặp phải trong xã hội thời nay, đặc biệt là giới trẻ.

Thêm một tin tức chấn động nữa từ làng giải trí Hàn Quốc trong ngày 24/11 chính là sự ra đi của nữ ca sĩ Goo Hara. Theo thông tin mới nhất từ Money Today, sở cảnh sát Gangnam đã phát hiện Goo Hara tử vong trong nhà riêng ở Cheongdamdong, Seoul vào lúc 18:30 ngày 24/11.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 1.

Chỉ vừa đúng 6 tuần xảy ra vụ tự tử của Sulli, sự ra đi của Goo Hara nhanh chóng trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang xác minh nguyên nhân tử vong của nữ ca sĩ, cô bị nghi là tự tử trong nhà riêng. Nhiều người đồn đoán Goo Hara tìm đến cái chết là do mắc chứng trầm cảm nặng suốt một thời gian dài từ trước đó, bằng chứng là cô còn từng tự tử bất thành vào cuối tháng 5 năm nay.

Hàng loạt biểu hiện đáng lo ngại từ Goo Hara sau thông tin cô mắc bệnh trầm cảm:

Rộ thông tin Goo Hara dùng thuốc ngủ quá liều nhằm cố ý tự sát vào ngày 5 tháng 9 năm 2018 sau sự việc bị bạn trai cũ hành hung

Tối ngày 5/9 năm ngoái, thông tin nữ ca sĩ Goo Hara dùng thuốc ngủ quá liều với mục đích tự sát bất ngờ rộ lên. Tuy nhiên sau đó, công ty chủ quản Content Y lại phủ nhận mọi chuyện: "Tin đồn đó là không đúng sự thật. Trước đó, Goo Hara đã phải điều trị bệnh rối loạn giấc ngủ và chứng khó tiêu. Sau khi dùng thuốc theo đơn chẩn đoán, cô ấy đã đến bệnh viện vào sáng nay để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe".

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 2.

Khi xâu chuỗi tin tức năm ngoái và so sánh với tình trạng hiện tại, không ít người hâm mộ đã cho rằng, công ty của Goo Hara lấp liếm tin tức tự tử của cô từ năm ngoái. Bởi chỉ sau đó hơn 1 tuần, Goo Hara đã bị bạn trai cũ - nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum, đâm đơn kiện lên sở cảnh sát Gangnam với cáo buộc hành hung. Vụ việc biến đổi từ vụ kiện hành hung thành bạo lực tình dục, tống tiền sau khi Goo Hara đưa ra loạt bằng chứng về việc Choi dùng đoạn clip sex để đe dọa cô vào ngày 4/10. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Goo Hara gặp áp lực suốt thời gian dài.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 3.

Đăng tải một bức ảnh lên Instagram với tựa đề: "Crying Room" (tạm dịch: Căn phòng chứa đầy nước mắt)

Từ sau vụ việc gây tranh cãi của Goo Hara với bạn trai cũ, nữ ca sĩ dường như "im hơi lặng tiếng" trên mạng xã hội. Thế nhưng, chỉ sau đó vài ngày, Goo Hara bất ngờ đăng tải một bức ảnh lên Instagram với tựa đề: "Crying Room" (tạm dịch: Căn phòng chứa đầy nước mắt).

Hành động này của cô khiến người hâm mộ càng thêm lo lắng, bất an trước những áp lực về tinh thần đang ngày một lớn dần, lấn át lý trí của Goo Hara.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 4.

Cảnh sát phát hiện Goo Hara từng tự tử bất thành tại nhà riêng

Goo Hara có cách nổi loạn của riêng mình nên dường như những chuyện cô ấy làm đều nhanh chóng bị cư dân mạng "ném đá". Mọi chuyện bắt đầu khi Goo Hara dính vào lùm xùm bê bối tình cảm với người yêu cũ, lộ video "nóng", cáo buộc kiện tụng...

Vào ngày 26 tháng 5 năm nay, cảnh sát đã phát hiện ra Goo Hara đang cố tự tử tại nhà riêng. Ngay trước tối hôm đó, nữ ca sĩ còn đăng tải dòng chia sẻ: "Tạm biệt" trên trang Instagram cá nhân của mình.

Sau đó, quản lý của Goo Hara đã liên lạc với nữ ca sĩ nhưng không được bắt máy. Vì quá lo lắng, người này đã chạy tới căn hộ của Goo Hara và nhanh chóng đưa cô tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nữ ca sĩ được kết luận là đã tìm cách tự tử bằng phương pháp ngạt khói.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 5.

Quản lý tiết lộ bệnh tình đáng lo ngại của Goo Hara trước khi tự tử bất thành

Theo báo chí Hàn, quản lý của Goo Hara đã trả lời phỏng vấn về tình trạng bệnh tình của nữ ca sĩ sau lần tự tử bất thành như sau: "Gần đây Goo Hara phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Chúng tôi biết được điều đó và đặc biệt chú ý đến sự an toàn của cô ấy. Đó là lý do cô ấy không trả lời điện thoại và chúng tôi đã đến nhà riêng để kiểm tra tình trạng của cô ấy ngay. Và lúc đó, tôi đã tìm thấy cô ấy trong tình trạng bất tỉnh trên sàn nhà".

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 6.

Đăng tải những dòng trạng thái hối lỗi, mệt mỏi như một cách thông báo rằng bản thân cô không hề ổn chút nào!

Sau 2 ngày hôn mê do cố tự tử bất thành vào cuối tháng 5, Goo Hara tỉnh lại và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã khiến họ phải lo lắng. Cô đăng tải dòng chia sẻ hối lỗi rằng: "Tôi rất xin lỗi vì đã khiến các bạn lo lắng. Tôi đã gặp khó khăn bởi nhiều chuyện khác nhau. Tình trạng sức khoẻ của tôi đã hồi phục. Tôi sẽ làm hết sức mình để gặp lại các bạn. Tôi thực sự xin lỗi".

Thế nhưng, trước đó "cựu thành viên Kara" còn từng chia sẻ dòng trạng thái cho biết bản thân rất mệt mỏi khiến người hâm mộ lo lắng: "Tôi giả vờ như mình không hề mệt mỏi trong khi tôi thật sự đã thấm mệt. Tôi giả vờ như mình không hề đau đớn trong khi bản thân rất đớn đau. Sau bao nhiêu năm sống dưới sự đàn áp, bên ngoài trông tôi có thể rất ổn, nhưng cảm giác, tôi đã bắt đầu vỡ thành ngàn mảnh tận trong tâm khảm".

Thậm chí, Goo Hara còn nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái thể hiện tâm trạng u buồn, tiêu cực lên trang cá nhân như: "Đau đớn nhưng phải vờ như mình vẫn ổn", "Bên ngoài trông như chẳng có vấn đề gì nhưng bên trong đã vỡ vụn thành trăm mảnh", "Lời nói có thể giết chết con người nhưng cũng có thể cứu rỗi cuộc đời người khác. Đã biết ngôn từ có sức nặng, tại sao không suy nghĩ kĩ trước khi thốt ra", "Tạm biệt"...

Khi nghe tin Sulli qua đời, Goo Hara đã livestream hối lỗi vì không thể về dự đám tang người em thân thiết. Trong livestream này, nữ ca sĩ liên tục khóc và lặp đi lặp lại những lời xin lỗi người bạn quá cố: "Chị đang ở Nhật nên không đến được. Xin lỗi em vì chỉ có thể chào em bằng cách này. Ở nơi đó em hãy làm mọi điều mình muốn nhé. Chị sẽ sống thật chăm chỉ thay cả phần của em. Sulli à chào em".

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 7.

Chính điều này khiến nhiều người phát hiện Goo Hara đang mắc bệnh trầm cảm nặng và nguyên nhân có thể xuất phát từ những khó khăn trong sự nghiệp hoặc các scandal đời tư, nhất là sau vụ việc cô bị bạn trai cũ bạo hành.

Người thân tiết lộ chia sẻ đau lòng về Goo Hara: "Cô ấy quá cô đơn, chẳng ai có thể liên lạc thường xuyên"

Trang Koreaboo mới đây đã chia sẻ bài viết từ một người thân của nữ ca sĩ, tiết lộ về những suy nghĩ, cảm xúc suốt khoảng thời gian qua trước khi Goo Hara tạm biệt trần gian. Cô đã phải một mình hoạt động vì sự nghiệp một cách độc lập tại Nhật Bản và Hàn Quốc trong suốt năm 2019.

Dòng chia sẻ từ người thân của Goo Hara như sau: "Cô ấy cảm thấy mình cô đơn vì không có công ty chủ quản tại Hàn Quốc. Theo tôi biết, hợp đồng của cô ấy với công ty cũ đã kết thúc. Goo Hara đã toàn tâm toàn ý cho các hoạt động tại Nhật Bản, chính vì lẽ đó mà chẳng có nhiều người giữ được liên lạc thường xuyên với cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã vô cùng cô đơn".

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 8.

Goo Hara từng đăng ảnh ngủ trong bồn tắm 3 ngày trước rồi xoá vội, chú thích hệt bài đăng cuối cùng trước khi tự tử

Ngay sau sự ra đi của Goo Hara, người hâm mộ lập tức tìm lại trang cá nhân của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, hình ảnh cuối cùng được Goo Hara cập nhật trên trang cá nhân cô vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng lại chú thích: "Chúc ngủ ngon!". Nhiều người cho rằng, Goo Hara đã có ý định tìm đến giấc ngủ sâu cuối cùng vào 2 ngày trước, tuy nhiên không ai phát hiện ra điều này.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 9.

Thế nhưng, đây không phải là dấu hiệu lạ duy nhất trên mạng xã hội của nữ ca sĩ gần đây. Bởi trước đó cô đã đăng tải hình ảnh nằm trong bồn tắm cũng với dòng trạng thái "Chúc ngủ ngon!" rồi xoá ngay. Từ đó có thể thấy, Goo Hara rơi vào trạng thái bất ổn từ nhiều ngày trước khi quyết định tự tử.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 10.

Việc trải qua những cảm giác mất mát, sang chấn lớn về tâm lý có thể khiến con người ta rơi vào trạng thái khủng hoảng và chọn cái chết để giải thoát bản thân

Theo bác sĩ Victor Schwartz (Giám đốc văn phòng y học của Tổ chức Phi chính phủ về Bảo vệ Sức khỏe Tinh thần cho Giới trẻ - JED ở New York) cho biết: "Những người trải qua cảm giác mất mát, một sự thay đổi, sang chấn lớn về tâm lý, một sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống hoặc việc lạm dụng thuốc an thần, thuốc ngủ hay chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt đều có thể là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh trầm cảm".

Cũng theo ông chia sẻ, người mắc bệnh trầm cảm thường có sự mất tập trung một cách bất chợt với những hành động dù trước đó họ rất ưa thích. Trạng thái kích động, khóc, cười bất giác là một biểu hiện dễ gặp của chứng trầm cảm lâm sàng. Theo đó, người bị trầm cảm sẽ phải đấu tranh với sự rối loạn trầm cảm và làm tăng ý nghĩ tự tử của họ. Trước khi tự tử, họ thường nhắc đến những câu chuyện mà họ chưa từng đề cập đến, những thứ về mặt tối, kết cục, điểm cuối…

Còn trong số những người đã cân nhắc, có ý định, đã thử hoặc đã chết vì tự tử, Thomas Joiner (Giáo sư nghiên cứu xuất sắc ngành tâm lý học của trường Đại học bang Florida, Mỹ) - một nhà tâm lý học lâm sàng đã từng bị ảnh hưởng bởi tự tử cho biết, có 3 yếu tố khiến con người có nguy cơ tự tử cao nhất:

- Cảm giác trở thành gánh nặng cho những người thân yêu.

- Sự cô lập.

- Khả năng tự học cách làm tổn thương chính mình.

Trầm cảm là một trong những căn bệnh tâm lý rất phổ biến trên thế giới, nó có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng nghiêm trọng hơn là ngày càng có nhiều người trẻ vướng phải nó. Số lượng người trẻ mắc bệnh trầm cảm gia tăng theo từng năm, kèm theo là những ca tự tử xuất hiện với tần suất ngày một nhiều.

Cũng như Sulli, trước khi ra đi Goo Hara đã từng có loạt biểu hiện đáng lo ngại của bệnh trầm cảm - Ảnh 11.

Source (Nguồn): Koreaboo, Allkpop, Guardian, Suicide.org, The Healthy, @koohara__