Không bị mafia truy lùng, nhưng Robbie Williams đã phạm pháp khi giơ ngón giữa tại World Cup 2018

Tee, Theo Helino 16:32 15/06/2018

Theo trang Independent của Anh, Robbie Williams đã vi phạm pháp luật Nga khi giơ ngón giữa tại World Cup 2018.

Ở tiết mục khai mạc World Cup 2018, Robbie Williams đã trở thành đề tài gây tranh cãi khi giơ ngón giữa trên sóng truyền hình trực tiếp, được xem là một hành động xúc phạm và thay thế cho một câu chửi thề. Thậm chí có tin đồn anh bị mafia Nga truy lùng, nhưng đây chỉ là tin đồn thiếu chính xác được chia sẻ trên mạng xã hội chứ không được truyền thông quốc tế đăng tin.

Tuy vậy, theo trang Independent của Anh, thì hành động này của nam ca sĩ đã vi phạm luật pháp ở Nga, bởi hồi tháng 7/2014, nước này từng ban hành luật cấm ngôn ngữ tục tĩu trong nghệ thuật. Những người phạm luật sẽ đối mặt với mức phạt 70 USD đến 1.400 USD (1,6 triệu đến 31 triệu đồng) tùy thuộc trường hợp họ là cá nhân, quan chức hay một tổ chức.

Không bị mafia truy lùng, nhưng Robbie Williams đã phạm pháp khi giơ ngón giữa tại World Cup 2018 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Robbie Williams.

Nam ca sĩ 44 tuổi đến từ nước Anh đã có hành động thô tục này trong lúc biểu diễn bài "Rock DJ" tại lễ khai mạc World Cup 2018 ở Moscow (Nga). Sự cố khiến cho nhiều khán giả bất ngờ, có người còn nổi giận.

Có người bức xúc ghi: "Robbie Williams có hành động tượng trưng cho chửi thề trên camera tại lễ khai mạc World Cup, điều này đã cho các bạn thấy anh ta vô ý tứ và thô thiển thế nào. Thật thiếu tôn trọng, đi kèm với đó là một màn trình diễn kém. Mà anh ta cũng chẳng quan tâm đâu. Anh ta vẫn được trả hàng triệu đô để hát thôi".

Không bị mafia truy lùng, nhưng Robbie Williams đã phạm pháp khi giơ ngón giữa tại World Cup 2018 - Ảnh 2.

Robbie Williams tại lễ khai mạc World Cup 2018.

Theo Independent, trên lý thuyết thì Robbie sẽ phải đối mặt với hình phạt vì việc làm vi phạm luật này, nhưng thực tế thì có thể ngôi sao nổi tiếng sẽ không bị phạt.

Nguồn: Independent