Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ

Nguyễn Mai, Theo VTV 11:39 23/10/2022

Chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã lần đầu tiên ghi nhận mức "rất tồi tệ" vào thời điểm này của năm nay.

Sáng nay (22/10), người dân tại New Delhi đã thức dậy và cảm nhận được làn khói màu cam bao phủ toàn thành phố.

Những người cao tuổi ở thủ đô New Delhi than thở rằng họ cảm thấy ngột ngạt do chất lượng không khí ngày càng xấu đi. Khói mù từ việc đốt rơm rạ trên các cánh đồng ở bang Punjab láng giềng đang ngày một lan khắp miền Bắc Ấn Độ.

Bà Damini, 61 tuổi, cư dân New Delhi, cho biết, tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn sau lễ hội ánh sáng Diwali được bắt đầu vào tuần sau, khi những người tham dự đốt pháo để ăn mừng.

Bà Damini nói: "Chúng tôi cảm thấy ngột ngạt. Tình trạng này sẽ trở nên tồi tệ hơn sau 2 - 4 ngày tới. Không khí ô nhiễm sẽ gây khó khăn cho trẻ con đi học và người lớn đi làm. Không ai có thể ở mãi trong nhà, nhưng ra ngoài thì không khí ô nhiễm quá".

Khói mù bao trùm thủ đô New Delhi của Ấn Độ - Ảnh 1.

(Ảnh: Columbia News)

Chính quyền thủ đô New Delhi đã cấm buôn bán và sử dụng pháo trong thời gian diễn ra lễ hội trong hai năm qua, cùng với các biện pháp khác bao gồm kiểm soát việc đốt rác thải nông nghiệp và dân sinh, sử dụng vòi phun nước để làm không khí sạch hơn. Tuy nhiên, các biện pháp này không thể phát huy hiệu quả nếu người dân không thay đổi thói quen sinh hoạt.

Reuters cho hay, Delhi hiện có khoảng 20 triệu dân, là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Mức độ bụi mịn đặc biệt tăng cao trong những tháng mùa đông, khi không khí lạnh khiến khói bụi bị giữ ở khoảng không gian thấp.