Khoảnh khắc bác sĩ rạch bụng mẹ mà em bé vẫn chào đời trong túi nước ối nguyên vẹn

, Theo Trí Thức Trẻ 12:04 26/09/2016

Người ta vẫn gọi trường hợp trẻ chào đời trong túi nước ối còn nguyên là đẻ bọc điều. Trên thế giới, trong 80.000 ca sinh, mới có 1 trẻ chào đời theo kiểu như thế này.

Những đứa trẻ chào đời vẫn nằm nguyên trong bọc nước ối không chỉ được coi là hiện tượng sinh nở kỳ lạ mà còn là dấu hiệu của sự may mắn. Trong dân gian, người ta vẫn gọi đó là đẻ bọc điều. Mới đây, các bác sĩ thế giới lại tiếp tục phát hiện ra một trường hợp đẻ bọc điều bằng phương pháp sinh mổ.

 Khoảnh khắc em bé chào đời trong túi nước ối bằng phương pháp đẻ mổ.

Khoảnh khắc bác sĩ rạch bụng mẹ mà em bé vẫn chào đời trong túi nước ối nguyên vẹn - Ảnh 2.

Trong túi ối, em bé đã cất những tiếng khóc đầu tiên của cuộc đời.

Sau khi rạch một đường trên bụng sản phụ, các bác sĩ đã từ từ lôi túi ối đựng em bé ra ngoài. Tiếp đó, họ nhẹ nhàng lấy ngón tay chọc để túi ối vỡ ra để em bé có thể bắt đầu cuộc sống mới bên ngoài bụng mẹ.

Khi thấy đứa trẻ khóc ré lên trong bọc ối, nhiều bà mẹ bỉm sữa lo sợ trường hợp sinh đẻ này rất nguy hiểm, có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của bé. Tuy nhiên, đáp lại mọi thắc mắc của họ, bác sĩ Gino Pecoraro cho biết, trước khi đưa đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, nhau thai vẫn dính vào thành tử cung. Điều đó cũng có nghĩa là bé vẫn nhận được oxy cũng như dinh dưỡng từ người mẹ. Vì thế, sinh bọc điều không có gì là nguy hiểm cả.

Theo ước tính, cứ trong 80.000 ca sinh mới có 1 trường hợp sinh bọc điều như thế này. Từ xa xưa, người ta vẫn thường nghĩ trẻ sinh bọc điều lớn lên sẽ có một tương lai may mắn, tốt đẹp và luôn được che chở giống như túi ối đã che chở cho chúng trong suốt 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ.

(Nguồn: Daily Mail)