Khoa học chứng minh: Phụ nữ thực sự có xu hướng làm quá mọi chuyện

J, Theo Trí Thức Trẻ 23:45 09/08/2017

Và điều này bắt nguồn từ việc não bộ của nữ giới hoạt động mạnh hơn nam.

Xã hội chúng ta đang sống tồn tại khá nhiều định kiến, và một trong số đó là: "Phụ nữ có xu hướng nghĩ quá mọi chuyện hơn so với cánh mày râu".

Khoa học chứng minh: Phụ nữ thực sự có xu hướng làm quá mọi chuyện - Ảnh 1.

Tất nhiên vì được xem là định kiến nên nó vấp phải rất nhiều phản đối đến từ cả 2 giới. Tuy nhiên mới đây, các chuyên gia từ Viện đa khoa Amen (California, Mỹ) đã tìm ra bằng chứng xác nhận rằng định kiến này nhiều khả năng là sự thật.

Cụ thể, chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ hơn 45.000 nghiên cứu, và họ nhận ra rằng hoạt động trong não bộ của phụ nữ dường như luôn mạnh hơn so với nam giới. Trong đó, đa số khu vực trong não bộ của phái yếu nhận được nhiều máu hơn, giúp làm gia tăng khả năng tập trung, nhưng đồng thời dễ khiến họ rơi vào cảm giác lo lắng. 

Khoa học chứng minh: Phụ nữ thực sự có xu hướng làm quá mọi chuyện - Ảnh 2.

Nhiều vùng não của phụ nữ hoạt động mạnh hơn so với nam giới

Bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ MRI, nhóm chuyên gia nhận thấy 2 khu vực vỏ não trán trước (giúp tập trung và điều khiển sự bốc đồng), cùng hồi hải mã (điều khiển cảm xúc và tâm trạng lo lắng) ở nữ luôn nhận được nhiều máu hơn nam giới. Ngược lại, các khu vực liên quan đến hình ảnh và phối hợp tay-mắt ở nam giới lại hoạt động mạnh hơn. 

Đó dường như cũng là lý do khiến phụ nữ khi gặp chuyện thường nghĩ quá nhiều, hay còn gọi là... "cả nghĩ". Ngoài ra, họ cũng mạnh hơn trong các lĩnh vực cần đến cảm xúc, sự đồng cảm và trực giác. 

"Đây là một nghiên cứu quan trọng để hiểu hơn về sự khác biệt giữa bộ não của nam và nữ giới" - trích lời bác sĩ Daniel G. Amen, chủ nhiệm nghiên cứu. 

Khoa học chứng minh: Phụ nữ thực sự có xu hướng làm quá mọi chuyện - Ảnh 3.

Ngoài ra, bác sĩ Amen còn cho rằng sự khác biệt này sẽ giúp chúng ta đánh giá rủi ro mắc các chứng rối loạn não bộ theo giới tính. Trên thực tế, tỉ lệ nữ giới mắc Alzheimer luôn cao hơn nam, và ngược lại tỉ lệ nam mắc ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) cũng luôn cao hơn nữ. Và nguyên nhân được cho là vì não bộ của hai giới hoạt động khác nhau.

Nhìn chung, nghiên cứu vẫn cần thêm thời gian để đưa ra kết luận chính thức. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học tỏ ra đồng tình với nghiên cứu, đặc biệt là sự khác nhau về rủi ro mắc các chứng bệnh liên quan đến não bộ giữa 2 giới.

Nguồn: Daily Mail, Psychology