Khó tin: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, phải đánh hết ván game chứ nhất quyết không bỏ trận

Gia Minh, Theo Trí Thức Trẻ 22:58 21/08/2020

Mặc dù đã được lực lượng cảnh sát khuyên ngăn, nhưng anh chàng game thủ này vẫn quyết định không từ bỏ các chiến hữu của mình.

Hầu hết trong những game mang tính chất đồng đội như LMHT hay CS:GO đều yêu cầu sự phối hợp để giành được chiến thắng. Chính vì thế, trận đấu sẽ khó hơn gấp nhiều lần nếu như một thành viên đột ngột rời đi, bỏ lại những người khác phải chống chịu thay mình. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là trò chơi, việc thành viên trong đội rời game đôi khi không phải lúc nào cũng vì họ muốn phá đám, mà đôi khi là do sự cố bất ngờ mà thôi.

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 1.

Bất chấp lũ lụt, anh chàng game thủ vẫn quyết "bám trụ" đến cùng.

Cụ thể là vừa qua, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đang phải hứng chịu đợt lũ do nhiều ngày mưa liên tục không ngừng. Thế nhưng trong khi những người khác đang vội vàng sơ tán do vỡ đê, thì vẫn còn đó anh chàng game thủ ngồi lại đánh game cho hết ván.

Mặc dù đã được lực lượng chức năng ra sức khuyên ngăn, nhưng anh chàng này vẫn quyết tâm ở lại vì... không muốn bỏ rơi đồng đội.

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 2.

Cuối cùng anh cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và quyết định rời đi.

Cuối cùng, sau nhiều lần cố gắng thuyết phục từ lực lượng cảnh sát, anh chàng này đã quyết định dừng lại và cùng bố của mình đi sơ tán. Hành động này của anh chàng đã bị nhiều người chỉ trích vì nghiện game mà quên đi an toàn của bản thân mình.

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 3.

"Tác hại của việc chơi game".

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 4.

"Đáng lẽ chỉ thuyết phục một lần rồi để anh ấy tự chịu trách nhiệm thì mới biết".

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 5.

"Loại người như vậy thật không đáng để cứu".

Thế mới nói, mỗi khi đồng đội của bạn rời đi, đừng vội trách móc mà thay vào đó hãy suy nghĩ lại, có thể là người đó đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào đó, tương tự anh chàng này.

Ảnh: Internet

Lạ lẫm: Anh chàng game thủ thà chịu cảnh lũ lụt, đánh cho hết ván chứ không out trận - Ảnh 6.