"Khổ" như quần jeans iconic của SNSD: Trên mạng thì hào nhoáng tạo trend, thực tế lại khiến chính chủ chối bỏ: "Xin nó đừng quay lại thành mốt''

Hà Trần, Theo Thể thao & Văn hóa 07:00 17/05/2023

Vì sao mốt quần jeans ôm sát gắn liền với SNSD lại ám ảnh chính chủ đến thế?

Nhắc đến thời trang huyền thoại của SNSD, nhiều người hẳn sẽ bật lên trong đầu mốt quần skinny jeans cạp trễ sắc màu gắn liền với nhóm giai đoạn quảng bá Gee năm 2009. Đã 14 năm trôi qua nhưng hình ảnh SNSD diện quần jeans ôm sát vẫn còn ấn tượng mãi trong lòng netizen. Gần như mọi cô gái tuổi teen lúc đó đều sở hữu 1 chiếc quần giống SNSD để bắt kịp trend với bạn bè. Nhóm thậm chí còn được trao giải "Nghệ sĩ mặc quần jeans đẹp nhất" vào năm 2013.

Khổ như quần jeans iconic của SNSD: Trên mạng thì hào nhoáng tạo trend, thực tế lại khiến chính chủ chối bỏ: Xin nó đừng quay lại thành mốt - Ảnh 1.

Dẫu cho dân tình quan tâm là thế, nhưng SNSD lại mới là những người ''ghét cay ghét đắng'' trend quần này. Mới đây, Yuri và Hyoyeon đã xuất hiện trên show radio của đài FM4U chia sẻ bí mật đằng sau kiểu quần huyền thoại khiến ai nghe xong cũng phải bất ngờ và cảm thấy SNSD thật hài hước.

Khổ như quần jeans iconic của SNSD: Trên mạng thì hào nhoáng tạo trend, thực tế lại khiến chính chủ chối bỏ: Xin nó đừng quay lại thành mốt - Ảnh 2.

Một thính giả đã gửi lời nhắn tới SNSD rằng: "Tuổi thơ của mình gắn liền với những chiếc quần skinny jeans sặc sỡ của SNSD". Yuri và Hyoyeon nghe xong đã giãi bày sự thật đằng sau kiểu quần iconic: "Quần skinny jeans rất chật nên khó chịu lắm. Bọn mình còn không ăn nổi. Bọn mình phải mặc nó theo yêu cầu nên dù bất tiện đến mấy cũng không được nói ra. Mong kiểu quần này đừng quay lại thành mốt nữa. Làm ơn đó".

Khổ như quần jeans iconic của SNSD: Trên mạng thì hào nhoáng tạo trend, thực tế lại khiến chính chủ chối bỏ: Xin nó đừng quay lại thành mốt - Ảnh 3.

Nỗi lòng của Yuri và Hyoyeon được netizen cực kì đồng cảm. Phải công nhận rằng kiểu quần này giúp SNSD khoe dáng triệt để, tôn hông cong, đùi thon đến chân dài... nhưng mặc nó trong thời gian dài lại cực kì bất tiện. Vì đây là kiểu quần ôm sát, cộng thêm việc các cô nàng phải nhảy và vận động mạnh nên nó đã gây ra không ít sự khó chịu.

Bình luận của netizen:

- Mấy bà thử mặc quần đó rồi nhảy Gee 3000 lần xem có ám ảnh không, mấy chị sợ là phải rồi.

- Thật sự là dáng phải đẹp và thon gầy mới mặc skinny jeans đẹp được ý. Ai mà biết mặt trái của huyền thoại đâu.

- Với độ phủ sóng của Gee ngày đó thì mấy chị sợ hãi là phải, suốt ngày nhảy suốt ngày diễn trong cái quần bó chật ních.

- Quần cạp trễ nên không thể ăn quá no vì sẽ bị lộ bụng, nghe mà khổ các chị thiệt đó.

- Giờ mặc quần ống suông, ống rộng quen rồi thấy thoải mái chứ bắt mặc quần skinny jeans này lại chắc không thở nổi.