Kho hàng tạp hoá bùng cháy dữ dội, hàng trăm lính cứu hoả phá cửa dập lửa

Minh Tuệ, Theo Tổ Quốc 01:38 01/11/2018

Phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút từ kho hàng tạp hoá rộng hàng trăm mét vuông ở đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM nên người dân hô hoán. Hơn 100 cán bộ chiến sĩ có mặt phá cửa, tiến hành chữa cháy.

Rạng sáng 1/11, Công an quận 9 đang phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9, Thủ Đức, TPHCM phong toả hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng tạp hoá ở khu vực.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 31/10, một số người dân sinh sống trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM phát hiện có khói bốc ra từ một kho hàng tạp hoá nằm tại địa chỉ số 178 đường này. Lúc này, người dân hô hoán và báo cho công an.

Kho hàng tạp hoá bùng cháy dữ dội, hàng trăm lính cứu hoả phá cửa dập lửa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy

Kho hàng tạp hoá bùng cháy dữ dội, hàng trăm lính cứu hoả phá cửa dập lửa - Ảnh 2.

Nhiều tài sản trong kho hàng bị lửa thiêu rụi

Do cửa kho hàng bị khoá bên ngoài nên việc người dân tiếp cận dập lửa không thành công. Kho hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng cháy dữ dội và lan rộng ra hàng trăm mét vuông. Nhiều người dân lo sợ cháy lan đã tìm cách di chuyển đồ đạc ra khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Công an quận 9, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9, Thủ Đức cùng với 13 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 cán bộ chiến sĩ có mặt tiến hành chữa cháy. Toàn tuyến đường được phong toả và cắt điện để thực hiện việc chữa cháy. Lính cứu hoả tiến hành tiếp cận phá cửa kho hàng tạp hoá.

Kho hàng tạp hoá bùng cháy dữ dội, hàng trăm lính cứu hoả phá cửa dập lửa - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường

Gần 23h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều tài sản ở kho hàng vụ thiêu rụi, một phần nhà kho bị đổ sập. 

Hiện Công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày