Khi những bạn trẻ dám thách thức những Logic quen thuộc

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 18/04/2022

Có bao giờ bạn vừa suy nghĩ ra một ý tưởng độc lạ nhưng lập tức phủ định lại ý tưởng đó vì cho rằng bạn không đủ khả năng thực hiện, hoặc còn quá nhỏ nên ưu tiên học tập?

Có bao giờ bạn trình bày ý tưởng đó ra và nhận lại phản hồi như: không nên, từ từ hãy làm hoặc nên làm khi sinh ra ở Mỹ? Bởi vì, đó là những logic, với những sự hợp lý đã được kiểm chứng.

Nhưng Logitech lại nhìn thấy câu chuyện truyền cảm hứng của Bảo Ngọc năm 11 tuổi (hiện nay Ngọc 14 tuổi) và Nam Bảo, một học sinh lớp 12, và đặc biệt là họa sĩ thần đồng Xèo Chu, cầm cọ từ năm 4 tuổi với các triển lãm khắp thế giới.

TVC của Logitech với thông điệp cảm hứng "It’s You Who Defy"

Họa sĩ thần đồng Xèo Chu

Xèo Chu sinh năm 2007 và lớn lên trong gia đình có truyền thống hội hoạ. Từ năm lên 4, Xèo Chu đã bắt đầu cầm cọ vẽ, em bắt đầu với bức tự họa chính mình, và với lăng kính trong sáng đầy sắc màu, em vẽ thiên nhiên xung quanh, với sự hòa mình trong tất cả những không gian em được đi qua, từ ruộng bậc thang Tây Bắc, biển Long Hải, tới những xa xôi của rừng lá phong đỏ ở Canada… Em vẽ những bông hoa của mẹ cắm, giàn bầu bí mẹ trồng hay chú chó Boot – 1 người bạn đặc biệt của Chu. Vẽ tranh như việc thở hàng ngày, gửi gắm năng lượng tươi sáng, và tâm hồn thanh khiết. Vừa qua, đánh dấu hành trình 10 năm nghệ thuật, em đã có Buổi triễn lãm mang tên "Thế giới rộng lớn trong mắt trẻ thơ" được tổ chức tại phòng tranh D Contemporary, London, từ ngày 29/03 đến 08/04, trong chương trình "Những ngày Việt Nam tại Vương quốc Anh năm 2022".

Với nhiều người lớn, mọi người nghĩ học là con đường đến thành công, hội hoạ dừng ở mức yêu thích hoặc một hoạt động để giúp phát triển cảm xúc, giác quan, kỹ năng. Nhưng nhờ có sự đồng hành của mẹ, và sự đam mê của bản thân, Xèo Chu lại đang đi trên con đường ngược lại: Trong sáng làm mọi việc và kết quả là một hành trình. Hội hoạ là công cụ để em chia sẻ về tâm hồn, với thế giới. Là cách em Defy Logic.

Xèo Chu: Hội họa sẽ mở con đường cho thế giới biết mình là ai

Chuyện của Bảo Ngọc, đầu tư chứng khoán từ tuổi 12…

Năm 2018, ở độ tuổi 11, Bảo Ngọc đã thành công gọi vốn 300 triệu đồng cho dự án khởi nghiệp thương hiệu "Bống chè bưởi" của bản thân. Xuất hiện với tiếng rao mộc mạc "Ai ăn chè bưởi Bống nấu đây?" tại Shark Tank 2018, Bảo Ngọc gây ấn tượng đến các Sharks và người xem ngay từ lúc đầu. Ngọc cho biết cô bé khởi nghiệp bán chè từ năm 7 tuổi. Năm 12 tuổi, Ngọc đầu tư chứng khoán, thị trường và cơ hội của em đã không còn chỉ là "ở trên mặt đất". Và năm 2022 em dành nhiều thời gian cho một chương trình hoạt động xã hội do Ngọc sáng lập.

Khi những bạn trẻ dám thách thức những Logic quen thuộc - Ảnh 3.

Logic bảo rằng hãy ưu tiên việc học. Bảo Ngọc nói rằng: Kinh doanh là sân chơi không có độ tuổi

Logic cho rằng học toán giỏi để đảm bảo thi vào các trường khối kinh tế, có việc làm "ngon" sau này. Ngọc nghĩ rằng tại sao mình lại không thử bán chè bưởi song hành cùng với học hành? Logic cho rằng hãy tập trung vào điều chính yếu. Ngọc lại vừa học, vừa làm đại sứ thương hiệu, đầu tư chứng khoán, vận hành chương trình từ thiện. Và em làm tất cả đều trọn vẹn. Defy Expectations.

Sáng tạo lại "bánh xe" mà sao thật sự ấn tượng?

Gen Z lớp 12 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tháng 2 vừa qua, Trần Lâm Nam Bảo đăng tải trên cộng đồng hội nhóm dự án cá nhân thiết kế lại sách giáo khoa 6 môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Nam sinh đã thay diện mạo mới cho bộ sách với bố cục layout lạ, thay đổi font chữ đẹp và sử dụng nhiều hình ảnh, cách phối màu cho từng bộ môn, thu hút mắt người nhìn. Bảo đã sử dụng nhiều phần mềm thiết kế như bộ công cụ thiết kế của Adobe và tham khảo Behance, Pinterest, mà bạn đã tự học tìm tòi trên mạng từ năm lớp 9.

Khi những bạn trẻ dám thách thức những Logic quen thuộc - Ảnh 4.

Logic bảo rằng đừng sáng tạo lại cái bánh xe. Nam Bảo nói rằng: Hãy biến kiến thức thành nguồn cảm hứng

Việc thiết kế lại sách giáo khoa chẳng khác "Don’t reinvent the wheel", nhưng Bảo thấy hình thức cuốn sách không gây hứng thú cho học sinh để học và từ đó, nảy ra ý tưởng thay đổi cách thức mới để việc học trở nên dễ dàng hơn. Thay đổi những trang sách dày đặc chữ, khô cứng, biến cuốn sách "nhân cách hoá" lên, có sự hài hoà giữa nội dung và hình ảnh. Defy Tools.

Và đó là lý do Xèo Chu, Bảo Ngọc và Nam Bảo đã đồng hành cùng hãng công nghệ Thụy Sĩ, Logitech trong hành trình: Defy Tools. Defy Expectations. Defy Logic.

https://kenh14.vn/khi-nhung-ban-tre-dam-thach-thuc-nhung-logic-quen-thuoc-20220418172423744.chn