Khen thưởng 3 nhân viên ngân hàng và tập thể tham gia bắt cướp

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 20:20 29/05/2018

Với những hành động dũng cảm truy đuổi 2 kẻ cướp giật tài sản, 3 nhân viên ngân hàng cùng tập thể tham gia vụ việc vào tối 28/5 đã được lãnh đạo quận Thủ Đức khen thưởng, động viên.

Liên quan đến vụ "Truy đuổi kẻ cướp, 2 nam thanh niên bị đâm trọng thương" như đã thông tin, chiều ngày 29/5, Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an Quận Thủ Đức, cùng lãnh đạo của phía Quận Uỷ, UBND Quận Thủ Đức đã chính thức thông tin về vụ việc. Đồng thời, phía Quận Uỷ, UBND Quận Thủ Đức đã khen thưởng biểu dương các cá nhân, tập thể tham gia vào vụ cướp vào tối 28/5.

Khen thưởng 3 nhân viên ngân hàng và tập thể tham gia bắt cướp - Ảnh 1.

Đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an Quận Thủ Đức.

Buổi họp báo có nhiều lãnh đạo của Quận Thủ Đức như: ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Quận ủy và ông Đặng Nguyễn Thanh Minh – Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức cùng nhiều đơn vị Công an Quận Thủ Đức tham dự.

Khen thưởng 3 nhân viên ngân hàng và tập thể tham gia bắt cướp - Ảnh 2.

Lãnh đạo quận Thủ Đức trao bằng khen biểu dương 3 người tham gia truy bắt kẻ cướp.

Tại buổi thông tin, Đại tá Lê Anh Tuấn biểu dương thành tích dũng cảm truy bắt cướp của 3 anh: Dương Minh Quang (SN 1993, ngụ quận Thủ Đức), Bùi Văn Tiến (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức).

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Quận ủy và ông Đặng Nguyễn Thanh Minh – Phó Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức đã kịp thời khen, thưởng nóng cho các cá nhân, tập thể tham gia vào vụ việc.

Cụ thể, phía chính quyền Quận Thủ Đức quyết định khen thưởng trao bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Mức thưởng là 3 triệu đồng với cả 3 anh Quang, Tiến, Tùng. Đồng thời, khen thưởng 3 đơn vị là Công an phường Linh Chiểu, đội Cảnh sát hình sự và đội CSGT quận Thủ Đức với mức thưởng mỗi đơn vị là 3 triệu đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ, "Thời gian vừa qua, Công an quận Thủ Đức đã có nhiều nỗ lực phối hợp cùng nhiều đơn vị đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, do địa bàn giáp ranh, phức tạp, nhiều khu công nghiệp…nên còn nhiều vấn đề tiềm ẩn. Quận ủy, UBND quận biểu dương tinh thần làm việc hiệu quả của các đơn vị của Công an quận, công an các phường và biểu dương tinh thần của 3 công dân đã dũng cảm, đối diện với tội phạm. Rất mong sự phối hợp cùng quần chúng nhân dân với lực lượng chức năng có hiệu quả, đoàn kết hơn nữa để cùng trấn áp tội phạm đường phố".

Cũng tại buổi khen thưởng, hai anh Tiến và Quang đã có những chia sẻ về vụ việc vào tối ngày 28/5 về việc dũng cảm bắt 2 đối tượng cướp tài sản chống trả lại khi bị truy đuổi. Do anh Tùng chiều nay (tức 29/5) tiến hành phẫu thuật nên đã không tham dự được.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h15 ngày 28/5, các anh Quang cùng 2 anh là Tiến, Tùng đi ăn tối ở quận Thủ Đức. Khi đến đoạn đường Tô Ngọc Văn – Phạm Văn Đồng thì bị 2 đối tượng ép sát giật điện thoại Iphone 8 của anh Tùng rồi tẩu thoát về hướng ngã 5 Thủ Đức.

Khen thưởng 3 nhân viên ngân hàng và tập thể tham gia bắt cướp - Ảnh 3.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Lúc này, cả 3 anh tiến hành truy đuổi. Đến địa chỉ 1182 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu thì cả 3 anh bắt kịp, đạp ngã xe máy khiến cả 2 đối tượng ngã xuống đường. Vừa đứng dậy, 1 đối tượng dùng dao bấm tấn công khiến anh Quang, anh Tiến bị thương tích nhẹ ở tay.

Anh Tùng bị đâm vào vai, gây đứt động mạch cảnh chủ và ở bắp chân phải. Người dân cùng lực lượng Công an tìm cách đoạt dao, khống chế đối tượng Nghĩa. Danh bỏ chạy cũng bị người dân cùng Công an truy bắt sau đó ít phút.

Tại công an, cả 2 đối tượng được xác định là Trần Ngọc Danh (SN 1999) và Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1998, cùng ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Tang vật thu giữ là ĐTDĐ, 2 con dao bấm, xe máy Dream BKS: 52S4 – 9584. Bước đầu, Công an xác định Nghĩa là người dùng dao đâm khiến 3 người bị thương.