Xem cấu tạo cơ thể người "hiện hình" trên giấy cói

, Theo Trí Thức Trẻ 16:10 08/08/2015

Người xem không khỏi ngỡ ngàng trước sự chi tiết những bức tranh giải phẫu người của người nghệ sĩ tài ba này.

Thay vì sử dụng màu vẽ truyền thống như những nghệ sĩ khác, họa sĩ Kora Moya Rojo lại dùng mực kết hợp với loại đồ uống như trà để làm chất liệu tạo nên những bức tranh đẹp mắt.

Kora Moya Rojo chia sẻ mình luôn cảm thấy thích thú khi sử dụng những nguyên liệu khác biệt sáng tác những tác phẩm nghệ thuật của mình. Và với bộ sưu tập này, Kora Moya Rojo chọn cho mình trà, mực in, chút màu nước vẽ trên nền giấy Papyrus (giấy cói).

Đặc tính của giấy cói là khá cứng, khó gập nhưng lại rất dễ gãy. Giấy khá nặng và khó viết, bởi vậy, Moya Rojo đã tính toán khá kĩ lưỡng trước khi thực hiện tác phẩm.

Cùng với tình yêu bộ môn giải phẫu học cơ thể người, Moya Rojo đã thông qua tác phẩm của mình giúp người xem hiểu hơn về cấu tạo bộ xương người. Tuy nhiên, việc thử nghiệm với các loại vật liệu và chất lỏng mới là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, thách thức lớn với Moya Rojo. 

Bộ xương của người bình thường gồm 206 chiếc, có độ dài ngắn khác nhau. Những chiếc xương này hợp lại tạo thành bộ xương nâng đỡ cơ thể và che chở các cơ quan nội tạng khỏi những chấn thương bên ngoài.

150808tranh01-06813


Bộ xương được chia thành 3 phần: xương đầu (gồm xương mặt và xương sọ), xương thân (gồm xương ức, xương sườn và xương sống) và xương chi (xương tay và chân).

150808tranh02-06813


Khối xương sọ ở người gồm 8 xương ghép lại. Trải qua quá trình tiến hóa, phần xương mặt nhỏ và xương hàm của người bớt thô so với động vật.

150808tranh03-06813


Cột sống có khoảng 33 - 34 đốt sống khớp nối với nhau và cong ở 4 chỗ giúp cơ thể đứng thẳng. Các xương sườn gắn với cột sống và xương ức để tạo thành lồng ngực nhằm bảo vệ tim, phổi.

150808tranh05-06813


Xương tay và xương chân được cấu tạo phối hợp với chức năng đứng thẳng và vận động.

150808tranh04-06813

Nguồn: Boredpanda, Bittabi, Wikipedia