Thiên thạch khổng lồ sắp "sượt" qua Trái đất

A, Theo Mask Online 10:29 18/05/2013

Thiên thạch có chiều dài 2,7km sẽ bay qua Trái đất vào rạng sáng ngày Tết Thiếu nhi 1/6.

Một thiên thạch khổng lồ sẽ đi ngang qua Trái đất vào lúc 4h sáng ngày 1/6 (theo giờ Việt Nam). Khi ở sát Trái đất nhất, nó sẽ ở cách chúng ta 3,6 triệu dặm (tương đương 4,8 triệu km) - tương đương 15 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Thiên thạch khổng lồ sắp "sượt" qua Trái đất 1
Hình ảnh mô phỏng khoảng cách giữa Trái đất (đốm màu xanh phía bên tay phải) và thiên thạch 1998 QE2.

Tiểu hành tinh này có tên 1998 QE2 có chiều dài 2,7km; được phát hiện từ ngày 19/8/1998 tại Trung tâm Nghiên cứu Tiểu hành tinh gần Trái đất thuộc Viện Công nghệ Massachusetts gần khu vực Socorro, New Mexico.

Các nhà nghiên cứu dự định sẽ sử dụng kính viễn vọng có đường kính 70m để dò quét tiểu hành tinh này tại Đài Quan sát Goldstone ở khu vực sa mạc Mojave, California.

Tất nhiên, dù có bị "sượt" qua thì hành tinh của chúng ta vẫn an toàn và bạn có thể yên tâm tận hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ.

(Nguồn tham khảo: Dailymail)