Tác hại không ngờ đến từ những chiếc quần tập

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 16:27 16/12/2015

Thói quen mặc quần tập bó sát thường xuyên sẽ khiến bạn gặp phải một số hệ quả không hề dễ chịu đâu.

Những bạn nữ đam mê thể dục thể thao chắc không xa lạ gì với loại quần làm bằng vải thun dễ cử động, thấm mồ hôi tốt, được thiết kế bó sát giúp người mặc thoải mái thực hiện nhiều động tác duỗi cơ, uốn người mà không gặp khó khăn. Những chiếc quần này được gọi là yoga pant (quần tập yoga).

Những chiếc quần yoga pant

Dù tên là quần tập yoga, nhưng kỳ thực chiếc quần này phù hợp với hầu như tất cả mọi hoạt động thể dục thể thao khác, như tập gym, chạy bộ...

Bạn hoàn toàn thoải mái khi tập gym với chiếc quần tập yoga...

... hay chạy bộ cũng vậy.

Không chỉ vậy, chiếc quần này dường như đang trở thành xu hướng của phụ nữ trên toàn thế giới và là món đồ không thể thiếu khi dạo phố, mua sắm, hay đơn giản là mặc ở nhà.

Yoga pant xuất hiện cả khi bạn ra ngoài...

Hay là một phụ kiện rất tôn dáng khi "tự sướng"

Tuy nhiên, tất cả đều không ngờ rằng việc mặc chiếc quần này quá thường xuyên có thể khiến làn da của họ gặp hiện tượng như sau.

Hậu quả không ngờ của việc mặc yoga pant thường xuyên

Đây chính là hậu quả đầu tiên bạn có thể nhận được nếu mặc chiếc quần này quá lâu.

Đó là triệu chứng của bệnh "viêm nang lông" - một nhóm bệnh gây ra bởi vi khuẩn trú tại các nang lông dưới da. 

Vi khuẩn này khiến các nang lông bị nhiễm trùng, gây kích ứng, ngứa ngáy khó chịu, tạo nên các nốt nhỏ màu đỏ rất mẫn cảm trên da.

Các nốt này có thể lây lan

Nếu không được chữa trị kịp thời, các nốt này có thể lây lan nhanh và biến chứng, trở nên bất trị và không thể loại bỏ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về mặt thẩm mỹ thì thực sự không thể mê nổi đâu.

Và tại sao quần yoga lại khiến da của chúng ta bị như vậy

Làm bằng chất liệu thun co giãn dễ thấm mồ hôi nhưng chiếc quần này được thiết kế bó sát. Chính vì vậy mỗi khi chúng ta vận động, mồ hôi tiết ra sẽ tạo thành một môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn phát triển. Và thậm chí không chỉ viêm nang lông, chúng ta còn có thể nhiễm khuẩn nấm men nữa.

Vi khuẩn nấm men

Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng việc mặc yoga pant cũng có thể gây hại cho cơ thể tương tự như khi mặc quần bò bó sát.

Mặc quần quá bó có thể khiến cơ đùi bị tê, dẫn đến một số biến chứng không mong muốn

Ví dụ như hiện tượng "meralgia paresthetica" - hiện tượng dây thần kinh cảm giác từ xương chậu bị ép chặt, gây hiện tượng tê cứng, ngứa ran và tương đối đau đớn. 

Đồng thời, việc mặc quần quá bó cũng gây áp lực lên dạ dày, gây khó tiêu, ợ hơi rất khó chịu.

Vậy chúng ta nên làm gì?

Thực sự thì những chiếc quần này không hề có lỗi, mà chính thói quen sử dụng của chúng ta mới là nguyên nhân.

Với những chiếc quần như vậy, bạn không nên mặc chúng quá lâu mà nên thay ra ngay sau khi vận động. Ngoài ra, bạn cũng cần giặt chúng thường xuyên, tránh để vi khuẩn có điều kiện phát triển là được.

Nguồn: Diply, Million Pictures, CBS news....