Phát hiện thông điệp cảnh báo Trái đất từ 54 năm về trước

Mai Anh, Theo Pháp luật xã hội 11:15 28/12/2013

Phát hiện chiếc chai chứa thông điệp cho thấy sự chuyển biến trong việc thay đổi khí hậu Trái đất.

Biến đổi khí hậu là một vấn đề nghiêm trọng và nhận được sự quan tâm hàng đầu của giới khoa học trên thế giới. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chiếc chai 54 năm tuổi chứa thông điệp cảnh báo về biến đổi khí hậu tại khu vực quần đảo Bắc Cực thuộc Canada.

Phát hiện thông điệp cảnh báo Trái đất từ 54 năm về trước 1
Thông điệp cảnh báo về biến đổi khí hậu đã được đưa ra từ hơn nửa thế kỉ trước.

Thông điệp này bị chôn vùi dưới lớp đá của một hòn đảo nhỏ, không có người sinh sống với tên gọi Ward Hunt. Sau khi điều tra, các nhà khoa học đã xác định tác giả của nó là nhà địa chất học Paul T. Walker, lúc đó 25 tuổi, viết vào ngày 10 tháng 7 năm 1959.

Vào ngày hôm đó, ông Walker đã đo đạc khoảng cách từ một tảng băng tới phiến đá để chôn chai thông điệp là 1,2 mét. Ông cũng viết trong tờ giấy nhắn của mình, đề nghị bất kì ai tìm thấy thông điệp này, hãy đo đạc lại khoảng cách trên và gửi về địa chỉ của ông cùng một đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, điều không may là ông Walker đã qua đời vì một cơn đột quỵ trong vòng 1 năm sau đó. Nhà sinh vật học Warwick F. Vincent, một trong 2 người tìm thấy mảnh giấy cho biết: "Hành động này của Walker tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa rất quan trọng. Ông đã giúp xác định một điểm tham chiếu, giúp cho các nhà nghiên cứu trong tương lai có thêm căn cứ để cung cấp cho ông các dữ liệu quan trọng.”

Phát hiện thông điệp cảnh báo Trái đất từ 54 năm về trước 2
Bắc Cực đang nóng dần lên, khiến băng tan nhanh hơn, và làm tăng khoảng cách giữa các tảng băng.

Ông Vincent cùng đồng nghiệp Denis Sarrazin đã làm theo những chỉ dẫn trong mảnh giấy mà Walker để lại, và khám phá ra rằng khoảng cách giữa tảng băng và phiến đá đã tăng đáng kể, đạt tới hơn 91 mét. Điều này chứng tỏ, Bắc cực đang nóng dần lên, khiến băng tan nhanh hơn, và làm tăng khoảng cách giữa các tảng băng.

Phát hiện thông điệp cảnh báo Trái đất từ 54 năm về trước 3
Phần màu đỏ là lượng băng đã tan và biến mất ở khu vực Bắc Canada.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nhiệt độ trung bình vào mùa hè ở quần đảo Bắc Cực Canada đã đạt tới mức đỉnh điểm trong vòng 44.000 năm qua. Ông Vincent cũng đã chứng kiến sự tan chảy của tảng băng Ward Hunt thuộc đảo Ellesmere Island, một trong 5 khối băng còn lại ở quần đảo Bắc Cực.

Lượng băng ở đây đã giảm đáng kể chỉ trong 1 tháng vào năm 2008. Với thiết bị camera hiện đại, nhóm nghiên cứu đã ghi được toàn bộ quá trình biến mất của khối băng này. Ông Vincent cũng cho biết, sự biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ kinh khủng, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, và nguy hiểm nhất là ngay trong 2 năm vừa qua.

(Theo Business Insider)