Phát hiện loài sinh vật màu xanh bí ẩn có lưỡi siêu dài ở Đài Loan

, Theo Trí Thức Trẻ 12:31 06/06/2015

Các chuyên gia xác định, loài sinh vật này có chiếc lưỡi "khủng", có thể kéo giãn ra, co lại một cách nhanh chóng để tìm bắt mồi.

Trang Dailymail mới đây đăng tải một video về sự xuất hiện của sinh vật màu xanh bí ẩn tại Đài Loan. Được biết, sinh vật màu xanh bí ẩn này có màu xanh lá cây đang bò trên sàn bê-tông và dùng chiếc lưỡi dài với chất dịch nhờn của mình để tìm kiếm con mồi. 


Nhìn kỹ hơn, sinh vật này có thân mềm như thạch, phần lưỡi màu hồng có khả năng thụt ra thụt vào và di chuyển như một con rắn. Điều này khiến cho nhiều người bối rối không biết chính xác loài sinh vật đó là gì.


Điểm đặc biệt là mặc dù thân của sinh vật này được bao phủ bởi chất nhờn nhưng chúng không để lại dấu vết chất dịch ở phần đường mà chúng đã đi qua. 



Không ít người quả quyết chúng là con rắn, nhưng nhiều chuyên gia sinh vật học lại cho rằng, chúng là những con sâu băng hay sâu Nemertean (hay Ribbon Worm).



Mặc dù Ribbon Worm thông thường chỉ dài vài mm nhưng cũng có phân loài phát triển mạnh, dài tới 10 - 30m. Ribbon Worm có nhiều sắc thái màu khác nhau như xanh lục, đỏ, vàng, da cam... Thậm chí tất cả những sinh vật phân loài của sinh vật này đều có chiếc lưỡi "khủng", có thể kéo giãn ra, co lại một cách nhanh chóng để tìm bắt mồi. 

Bên cạnh đó, loài sinh vật này cũng sở hữu khả năng "tuyệt đỉnh" giãn cơ thể lên tới gấp 10 lần rồi nhanh chóng thu hẹp mình lại khi gặp nguy hiểm. 


Một chiếc vòi sắc nhọn ẩn giấu bên trong cơ thể Ribbon worm được dùng để đâm vào con mồi. Chiếc vòi sắc nhọn này sẽ nhanh chóng tiêm lượng chất độc nhỏ tetrodotoxin - chất độc có trong cá nóc - vào cơ thể con mồi khiến chúng ngay lập tức bị tê liệt.

Sự xuất hiện của loài sinh vật này khiến không ít người nhớ đến loài sinh vật biết phun mạng nhện được phát hiện không lâu trước đó. Đoạn video được đăng tải đầu tiên bởi một người đàn ông Đài Loan có tên là Wei Cheng Jian và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Nguồn: Dailymail