Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga

J - A, Theo Mask Online 18:42 15/02/2013

Theo đó, hàng trăm người đã bị thương do một thiên thạch nổ tung khi tiếp cận Trái đất, gây ra nhiều mảnh vụn bay xuống mặt đất.

Như đã đưa tin, vào khoảng 9h20' sáng ngày 15/2 theo giờ địa phương (khoảng 14h20' theo giờ Việt Nam), tại Ural, miền Trung nước Nga đã xảy ra một trận mưa thiên thạch, với các mảnh vụn thiên thạch nổ trong không trung, thổi bay cửa kính và khiến nhiều người bị thương.

Được biết, thiên thạch đã nổ khi nó đang còn ở trong không trung vì nhiệt độ rất cao tạo ra do không khí bị nén lại phía trước thiên thạch. Hiện tượng này được gọi là thiên thạch nổ trong không trung hay sao băng.

Cận cảnh thiên thạch lao vào nước Nga

Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga 1
Hình ảnh ghi lại thiên thạch xuất hiện ở Nga. (Ảnh: Discovery News)

Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga 2
Nhiều nhân chứng tại các thành phố Chelyabinsk, Yekaterinburg và Tyumen nằm ở nước CH Bashkiria và miền Bắc Kazakhstan đã thông báo về một vụ nổ trên bầu trời mà họ nhìn thấy.

Có nguồn tin cho rằng, một đơn vị phòng không của Nga đã bắn tên lửa khi thiên thạch bay vào không phận của nước này với vận tốc siêu âm, và phá nát nó ra thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng rõ ràng đây là một điều rất khó tin, vì liệu họ có đủ thời gian để định vị và nhắm bắn một mục tiêu xuất hiện bất ngờ từ không trung. Ngoài ra, khi tên lửa được phóng đi nó sẽ để lại một vệt khói dài kèm theo nhiều mảnh vụn.

Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga 3
Một số hình ảnh sau khi thiên thạch nổ. (Ảnh: Dailymail)

Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga 4

Theo một lý giải khác, vụ việc này có liên quan đến việc thiên thạch 2012 DA14 bay ngang Trái đất. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ Cơ quan Vũ trụ châu Âu thì vụ nổ thiên thạch ở Nga hoàn toàn không liên quan gì đến thiên thạch 2012 DA14.

Mưa thiên thạch xảy ra trùng hợp với thời điểm thiên thạch DA14 2012 "sượt" qua Trái đất như đã đưa tin. Tuy nhiên, Dailymail dẫn lời của Tiến sĩ Robert Massey thuộc Hội Thiên văn Hoàng gia cho biết "Mưa thiên thạch ở Nga di chuyển từ Đông sang Tây, trong khi đó thiên thạch DA14 2012 lại di chuyển từ Bắc xuống Nam". Do vậy, các nhà thiên văn học cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Được biết, thông tin về thiên thạch 2012 DA14 đã được phát hiện vào năm ngoái và vẫn đang được theo dõi sát sao.

Một số nghi vấn quanh vụ mưa thiên thạch ở Nga 5

Trang Dailymail và Discovery News (dẫn nguồn từ RT - hãng thông tấn của Nga) cùng CNN và BBC đã đồng loạt update về vụ việc mưa thiên thạch ở Nga này, với con số thương vong chưa được xác thực. Trong khi đó, tại thời điểm này, thông tin trên lại chưa có trên trang web chính thức của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA.

Và nếu việc một cơn mưa thiên thạch rơi xuống Trái đất, tại sao các cơ quan thiên văn không dự báo được trước? Chúng ta sẽ chờ tìm ra câu trả lời trong thời gian sớm nhất.


Update từ NASA vào 19h ngày 15/2 (10h sáng ngày 16/2 theo giờ Việt Nam): Theo đó, vụ mưa thiên thạch ở Nga không có liên hệ nào với thiên thạch DA14 2012 đi qua Trái đất vào lúc 2h24' sáng ngày 16/2 theo giờ Việt Nam.

Ước tính, trước khi đi vào Trái đất, thiên thạch nổ tung rơi xuống ở Nga có khối lượng khoảng 7.000 - 10.000 tấn.