Khám phá bí ẩn hiện tượng động vật tự tử hàng loạt

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 13/04/2015

Zombie tấn công, trầm cảm, tuyệt vọng hay mất bình tĩnh… đều có thể gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng trong giới động vật.

Rất nhiều người thường cho rằng động vật không có cảm xúc, hoặc nếu có cũng chỉ rất đơn giản ở mức độ sung sướng hoặc giận dữ. Tuy nhiên đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. 

Động vật cũng có suy nghĩ, cảm xúc. Chúng biết vui buồn, biết thất vọng, biết hờn dỗi và thậm chí còn biết… tự sát, tự tử. Kinh ngạc hơn, khi động vật tự kết liễu cuộc đời, chúng thường kéo theo cả bầy đàn của mình cùng hành động như vậy.

Vậy đâu là nguyên nhân, động cơ khiến các loài động vật từ bỏ mạng sống dễ dàng tới mức ấy?

Từ những câu chuyện vô cùng thương tâm nhưng nhuốm màu bí ẩn…

Thực tế lịch sử thế giới từng chứng kiến rất nhiều câu chuyện động vật tự sát hàng loạt. Mới đây nhất, tại bờ biển phía Đông Bắc Nhật Bản, gần 150 chú cá heo đã dạt vào bờ và tử nạn không rõ nguyên nhân. Chúng mắc cạn và nằm dọc gần 10km đường bờ biển. 


Mặc dù được người dân và các cơ quan chức năng hỗ trợ ứng cứu, chỉ có 3 chú cá heo được cứu sống thành công trong khi số còn lại đã qua đời. 



Các nhà khoa học hiện đang vào cuộc để tìm kiếm nguyên nhân. Tuy nhiên, rất nhiều ý kiến cho rằng sự kiện này là điềm báo cho một thiên tai khủng khiếp sắp xảy ra. Còn nhớ cách đây khoảng 4 năm, khoảng 50 chú cá heo cũng mắc kẹt trên một bãi biển ở Nhật Bản. Chưa đầy một tuần sau, thảm họa sóng thần và hạt nhân xảy ra tại xứ sở hoa anh đào, khiến ít nhất 19.000 người thiệt mạng. 

Cũng trong năm 2011, thế giới ghi nhận hai trường hợp động vật tự sát vô cùng kì quái khác. Đầu tiên là bức ảnh được nhiếp ảnh gia Daniel J. Cox công bố ghi lại khoảnh khắc khủng khiếp tại Nam Cực. Trong ảnh, người xem có thấy hàng trăm chú chim cánh cụt yếu đuối, thậm chí có cá thể đã chết hoàn toàn vì đói trên lớp băng dày. Cho tới nay, nguyên nhân của hiện tượng trên cũng chưa hề được làm rõ chi tiết.



Trong khi đó, tại Trung Quốc, một đàn thỏ 1.500 con được nuôi đã bất ngờ tự sát quá nửa mà chưa rõ lý do. Theo Yan Fugen, chủ nhân của đàn thỏ này, trong số khoảng 1.000 con thỏ tự sát, 400 cá thể có vết cắn của chó trên người còn 600 cá thể còn lại thì không. 



Cuối cùng, câu chuyện nổi tiếng nhất về việc động vật tự sát, đó là chuỗi các sự kiện bí ẩn tại cây cầu Overtoun, Scotland. Nhiều năm về trước, có khoảng 50 chú chó đã tự sát khi đi qua địa điểm này. Đáng sợ hơn, chúng đều nhảy xuống vực tự sát tại cùng một vị trí trên cây cầu này. 


Cầu Overtoun - địa điểm thường xuyên được các chú chó chọn để tự tử

Thời điểm đó, không một ai biết lý do tại sao có hiện tượng như vậy. Lời giải thích duy nhất được đưa ra, đó là vì cầu Overtoun nằm tại nơi giao thoa giữa Trái đất và thiên đường. Và theo người dân địa phương, chỉ có loài chó mới cảm nhận được nơi linh thiêng này nên chúng đã tự sát khi đi qua đây.

… tới khi khoa học vào cuộc…

Những câu chuyện trên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của giới khoa học. Qua nhiều năm nghiên cứu, nhiều nguyên nhân khiến động vật tự sát hàng loạt đã được tìm ra. 

Một trong những nguyên nhân đầu tiên nghe hoang tưởng nhất song hoàn toàn là sự thật: đó là sự xuất hiện của zombie. Trong giới sinh vật, có rất nhiều loài ký sinh có khả năng tác động tới hệ thần kinh và thay đổi hành vi của vật chủ. 



Điển hình là trường hợp của loài dế và châu chấu bị giun móc Spinochordodes tellinii kí sinh. Khi giun móc xâm nhập thân thể dế hay châu chấu, chúng ăn chất dinh dưỡng và buộc hai loài này phải nhảy xuống nước tự sát. Sau đó, giun móc chui ra và tiếp tục vòng đời của mình. 


Cá thể châu chấu bị giun móc kí sinh

Tiếp theo là câu chuyện các loài động vật biển tự sát vô căn cứ. Rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra, trong đó nổi bật nhất là do sự biến đổi môi trường sống và khí hậu. Dưới tác động của con người, nguồn thức ăn của nhiều loài cá đã không còn dồi dào như trước. Những loài không thích nghi được đã tìm tới cái chết như một sự giải thoát. 



Trong câu chuyện với loài thỏ, các chuyên gia động vật lý giải rằng, hàng trăm cá thể thỏ đã tự kết liễu cuộc sống vì... sợ hãi. Theo đó, các loài vật cũng có những trạng thái cảm xúc nhất định. Khi rơi vào tình trạng hoảng loạn hay ngược đãi, hệ thần kinh chúng bị rối loạn, dẫn tới những hành động thiếu kiểm soát. Cùng với đó là tâm lý bầy đàn phổ biến, khiến khi một cá thể tự tử sẽ kéo theo hành vi tương tự của rất nhiều đồng loại. 

Ngay cả bí ẩn về những vụ chó tự sát trên cầu Overtoun sau nhiều năm nghiên cứu cũng đã được phá giải. Cụ thể, chuyên gia về tâm lý loài chó David Sands đã tới cầu Overtoun để khảo sát và tiến hành nhiều thí nghiệm. Ông nhận ra, vào những ngày trời hanh khô, mùi chồn hôi rất nồng dưới chân cầu Overtoun thu hút loài chó. 


Mùi chồn hôi dưới chân cầu Overtoun...

... khiến các chú chó không thể đứng yên

Đặc biệt, do có những vị trí thành cầu khá cao khiến loài chó không nhìn được xung quanh. Đó là lúc khứu giác chúng phát huy khả năng của mình và hệ quả là khi ngửi thấy mùi chồn hôi, các chú chó sẽ nhảy qua thành cầu và… tự sát. 

Nguồn: Huffington Post, RT