Giả thuyết mới giúp dự đoán giới tính thai nhi qua... hộp sọ

J, Theo Pháp luật xã hội 10:53 21/01/2014

Các nhà khoa học đã đưa ra cách nhận biết mới giúp bác sĩ xác định giới tính thai nhi - dựa vào "lý thuyết hộp sọ".

Thông thường, để biết giới tính thai nhi, các bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm vào tuần thứ 20. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học thuộc ĐH Tây Florida đã đưa ra giả thuyết về cách nhận biết mới để giúp bác sĩ xác định giới tính thai nhi sớm hơn - đó là dựa vào "lý thuyết hộp sọ". 

Theo đó, các bác sĩ sẽ xem xét hình dáng hộp sọ của thai nhi, nếu là con trai thì hộp sọ sẽ có khối lớn, còn nếu hộp sọ tròn thì đó có thể là con gái. 
 
Giả thuyết mới giúp dự đoán giới tính thai nhi qua... hộp sọ 1

Tuy nhiên, lý thuyết mới về xác định giới tính thai nhi qua hộp sọ này không được nhiều nhà khoa học đồng tình. Nhà nghiên cứu Kristina Killgrove cho rằng, "lý thuyết này không có ý nghĩa bởi trên thực tế, ta chỉ nhận thấy khác biệt về hộp sọ của nam giới và nữ giới khi đã trưởng thành. Đôi khi, sự khác biệt này cũng không quá lớn. Bởi vậy, chưa thể khẳng định được việc hộp sọ lớn, nhỏ sẽ quyết định giới tính của một đứa trẻ".

Trước đó, các bác sĩ thuộc Trung tâm y tế Sheba (Israel) đã phát triển một phương pháp thử máu để có thể xác định giới tính thai nhi khi được 7 tuần tuổi. Theo đó, nhiễm sắc thể Y của thai nhi có thể được phát hiện thông qua kiểm tra máu của người mẹ. 

Nếu trong máu của người mẹ có nhiễm sắc thể Y, thì con của họ sẽ là con trai và nếu không có nhiễm sắc thể này sẽ là con gái. Những thử nghiệm đã được tiến hành cho kết quả chính xác đến 99%.

Giả thuyết mới giúp dự đoán giới tính thai nhi qua... hộp sọ 2

Tuy nhiên, phương pháp này đang làm nảy sinh những lo ngại về mặt đạo đức. Lý do là nó có thể khuyến khích các cặp vợ chồng từ bỏ đứa con trong bụng nếu họ thấy giới tính của thai nhi không như họ mong muốn. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng mất cân bằng về giới tính.

Bên cạnh đó, một vài phương pháp kỳ lạ khác cũng được các bà mẹ truyền tai nhau để đoán giới tính em bé trong tử cung. Đó là dựa vào cảm giác thèm ăn khi mang thai của các bà mẹ, nếu thèm ăn ngọt thì hẳn đó là bé gái... hay ngực của mẹ sẽ sưng hơn nếu đứa trẻ là con trai. Nhưng các nhà khoa học cho rằng, những phương pháp này chưa có cơ sở khoa học để chứng minh tính chính xác.

(Nguồn tham khảo: Livescience)