Dự đoán động đất mới, video cá mập sinh con

Lê Giang, Theo Mask Online 10:38 16/02/2012

Cùng các cập nhật: Nga chưa định xây căn cứ trên Mặt trăng, Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông của Hà Lan, vòi rồng xuất hiện trên bầu trời New Zealand...


Nga chưa định xây căn cứ trên Mặt trăng


Quyết định xây dựng một căn cứ có thể ở được trên Mặt trăng sẽ khiến Liên Bang Nga phải tăng ngân sách cho Roskosmos lên 6 lần so với 200 tỷ rúp (khoảng 142 nghìn tỷ VNĐ) dự kiến của năm 2014 - theo tính toán của ông Igor Marinin, tổng biên tập Thông tin Du hành vũ trụ.

Phát biểu trên Đài Truyền hình Rossia-24, ông Igor Marinin nhắc lại rằng năm 2014, Nhà nước sẽ tăng ngân sách của Roskosmos lên gấp đôi so với năm 2012 (tới 200 tỷ rúp). Tuy nhiên, con số này không đủ để thực hiện "Chương trình Mặt trăng" đã đề ra.


Ông nói: "Chỉ để xây dựng một căn cứ trên Mặt trăng, cần tăng ngân sách của Roskosmos lên 3 lần. Nếu cùng với việc đổ bộ và tiến hành nghiên cứu khoa học và tài nguyên trên đó, còn cần xây dựng cả một căn cứ lâu dài nữa thì ngân sách mà chính phủ phải dành cho cơ quan này sẽ tăng lên đến 6 lần”.

Tuy nhiên, tổng giám đốc của Roskosmos là Vladimir Popovkin nhắc lại rằng điều này mới chỉ là đề xuất, chưa thành một quyết định. Trong 2 năm 2014 - 2016, Nga chỉ có kế hoạch phóng lên Mặt trăng hai con tàu thăm dò là Luna-Globe và Luna-Resource để tìm hiểu thêm hai cực của Mặt trăng.

Igor Marinin cho biết thêm, đến năm 2018 thì Nga mới có kế hoạch đổ bộ lên Mặt trăng và theo những tin tức mới nhất, trên Mặt trăng có dự trữ một khối lượng lớn nước đá và những chất bay hơi khác.

(Nguồn tham khảo: Vietnamnet)

Vòi rồng xuất hiện trên bầu trời New Zealand


Vòi rồng là một hiện tượng do những đặc thù thời tiết tạo nên, khi không khí lạnh kết hợp với luồng không khí nóng. Cột nước xuất hiện và đã di chuyển từ ngoại ô Devonport đến trung tâm thành phố Auckland vào khoảng 4 giờ chiều theo giờ địa phương ngày 15/2 vừa qua.

Bên trong tâm của cột nước, vận tốc gió có thể đạt 100 km/h. Vòi rồng khi xuất hiện có thể cuốn theo nhiều sinh vật sống ở biển rồi "đổ bộ" lên đất liền.



Sau khi xuất hiện, người dân sống ở đây đã dùng camera ghi lại được hiện tượng hiếm thấy này. Về cơ bản, nó trông giống như một cơn lốc xoáy. Cùng chúng mình xem hiện tượng lạ qua video bạn nhé!


(Nguồn tham khảo: Dân trí)

Red Bull được "giải oan" sau tai tiếng tại Trung Quốc


Sau khi một số báo chí Trung Quốc đăng tải thông tin nước giải khát Red Bull bị gỡ khỏi một số siêu thị tại Trung Quốc do chứa một số chất độc hại hoặc phụ gia, chất bảo quản không cho phép, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Việt Nam đã yêu cầu các Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, Viện Vệ sinh Y tế Công cộng TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các lô hàng sản phẩm Red Bull khác nhau trên thị trường.
 
Ngày 15/2, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, cho biết: "Kết quả kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu về nước giải khát Red Bull đều phù hợp với bản công bố của nhà sản xuất và bảo đảm an toàn đối với người tiêu dùng".
 
Kết quả trên cũng phù hợp với thông báo mới nhất ngày 14/02/2012 của Trung tâm kiểm tra giám sát chất lượng của Trung Quốc về sản phẩm nước giải khát Red Bull khẳng định sản phẩm đủ điều kiện chất lượng, ổn định và an toàn đối với người tiêu dùng và kèm theo lời cam kết của công ty bảo đảm sản phẩm không chứa các chất phụ gia bị cấm.
 
(Nguồn tham khảo: Dân trí)

Sẽ xảy ra nhiều trận động đất gần Fukushima


Hồi ức về thảm họa kép động đất và sóng thần của người dân Nhật Bản hồi tháng 3/2011 còn chưa nguôi ngoai thì lại có thêm dự báo trong tương lai sẽ xảy ra nhiều trận động đất ở gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Người đứng đầu nhóm nghiên cứu, giáo sư Dapeng Zhao, Khoa địa vật lý trường Đại họcTohoku (Nhật Bản) cho biết, có một số đứt đoạn quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân và kết quả đó chỉ ra rằng hiện tượng tương tự về những trận động đất xảy ra cả ở khu vực Iwaki và Fukushima Daiichi.

Rất có thể sẽ có một trận động đất mạnh tương tự như trận động đất vào tháng 3 năm ngoái xảy ra ở Fukushima,” giáo sư Dapeng Zhao nhận định. Cũng theo ông Zhao, phương pháp phân tích và khảo sát địa vật chất quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho thấy, bên trên vỏ bề mặt Trái đất và bên trên lớp Manti (nằm giữa vỏ và nhân Trái đất) có những con sóng địa chấn.

Hình ảnh của nhà máy Fukushima sau trận động đất tháng 3/2011.

Đáng nói, những con sóng địa chấn ngầm nằm trên vỏ bề mặt của Trái đất đang dấy lên mối lo ngại trong tương lai về các trận động đất xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Động đất và sóng thần hồi năm ngoái đã phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đồng thời gây hậu quả nghiêm trọng tới môi trường của cư dân sinh sống quanh khu vực nhà máy.

Bên cạnh đó, các tác giả của công trình nghiên cứu công bố trên tờ Solid Earth cảnh báo, nhà máy điện hạt nhân Fukushima phải được gia cố để chống đỡ với những rủi ro khách quan trong tương lai.

(Nguồn tham khảo: Tin180)

Loài chim nặng 25g bay tới 29.000km để tránh rét


Theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, những loài chim bay tránh rét đã thực hiện các chuyến bay dài 29.000km trong cuộc di cư từ phương Bắc xuống châu Phi và trở lại.

Nghiên cứu dựa trên loài chim Oenanthe oenanthe vốn chỉ nặng khoảng 25g, các nhà sinh vật học đã rất bất ngờ trước chặng hành trình mà loài chim này thực hiện được.

Loài chim Oenanthe oenanthe.

Theo đó, sau khi cài các thiết bị thu phát tín hiệu vào chân một vài chú chim ở Alaska và khu vực đảo Baffin của Canada, các nhà khoa học đã theo dõi được chi tiết quá trình di chuyển tránh rét của loài chim này.

Những con chim từ Alaska đã bay qua Siberia và sa mạc Arabian để hướng về Sudan, Uganda và Kenya. Chặng hành trình tránh rét này kéo dài 91 ngày song chỉ tiêu tốn 55 ngày trong lượt về.

Trong khi đó, một chú chim được theo dõi từ đảo Baffin đã bay qua Bắc Băng Dương tới Anh để rồi tiếp tục vượt qua châu Âu, Địa Trung Hải và sa mạc Sahara trước khi tới khu vực bờ biển ở Mauritainia, phía Tây châu Phi. Chặng bay này đã tiêu tốn của chú chim khoảng 80 ngày cả đi lẫn về, tương đương 7.500km. Nhà nghiên cứu Ryan Norris của Đại học Guelph nhận xét: “Đó là những hành trình không thể tin nổi, đặc biệt là với kích cỡ của một chú chim”.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Nga phóng thành công vệ tinh viễn thông của Hà Lan


Ngày 15/2, cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, tên lửa đẩy Proton - M của Nga mang theo vệ tinh viễn thông SES-4 (NSS-14) của Hà Lan đã được phóng đi từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, sau một vài lần hoãn lại vì lý do kỹ thuật.

Theo hãng Ria Novosti (Nga), tên lửa đẩy Proton-M đã được phóng đi đúng thời gian dự tính vào 11 giờ 36 phút tối (giờ Nga). Vệ tinh dự kiến tách khỏi thiết bị phóng vào khoảng 8 giờ 48 phút sáng nay.


Vệ tinh viễn thông của Hà Lan bay vào quỹ đạo là vệ tinh thương mại mang tên lửa đẩy Proton - M thứ 70 được phóng vào không gian từ năm 1995 theo các hợp đồng ký kết với Dịch vụ phóng tên lửa quốc tế (ILS).

Trước đó, ngày 26/11/2011, kế hoạch phóng vệ tinh này đã bị đổ bể vì lý do kỹ thuật. Và gần đây nhất, kế hoạch phóng lần thứ hai vào ngày 28/1/2012 cũng bị hoãn lại do trục trặc hệ thống điện làm ảnh hưởng tới tên lửa Proton.

Được biết, vệ tinh SES-4 được thiết kế và cung ứng dịch vụ vệ tinh cho các khách hàng Hà Lan, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và Mỹ La tinh.

(Nguồn tham khảo: Khoahoc)

Video: Cận cảnh cá mập sinh con


Lần đầu tiên con người được quan sát quá trình cá mập sinh con trong điều kiện nuôi nhốt. Một con cá mập cái sống tại trung tâm cá voi và cá mập Yantai Haichang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã sinh hạ một con cá mập đực con khỏe mạnh.


(Nguồn tham khảo: Khoahoc)