Clip cực hiếm: xem sinh vật chậm nhất hành tinh đẻ trứng

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 15:52 25/12/2015

Hiện tượng này rất phổ biến nhưng chưa chắc bạn đã được ngắm nhìn đâu.

Hình ảnh dưới đây là một sinh vật đang đẻ trứng. Theo bạn, đó là sinh vật gì?

Câu trả lời là ốc sên. Không tin ư, bức hình dưới đây sẽ chứng minh.

Quá trình đẻ trứng khá.. kinh dị của ốc sên

Khác với các loài động vật thông thường, bộ phận sinh dục của ốc sên nằm gần... phần cổ. Do đó, cách chúng đẻ trứng có thể khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, giống như trong video dưới đây.

Hoặc bạn cũng có thể xem kỹ hơn nữa (nếu dám) trong video sau.

Một số thông tin thú vị về loài ốc sên

Ốc sên thực chất không phải là một từ chỉ loài riêng biệt, vì có đến hơn 35.000 loài ốc cạn mang tên gọi này.

Ốc sên di chuyển rất chậm. Tốc độ đối đa được ghi nhận ở ốc sên là 12m/h và chúng cũng rất lười di chuyển. 

Tuy nhiên, ốc sên là một loài leo trèo rất giỏi. Chúng có thể di chuyển lên những vách đá dựng đứng mà không gặp một chút khó khăn. Tất cả là nhờ dịch nhầy chúng tiết ra khi di chuyển.

Ốc sên có thể leo trèo rất giỏi

Một số loài ốc sên cũng có thể ngủ đông. Khi nhiệt độ môi trường xuống quá thấp, chúng sẽ tự động bao phủ cơ thể bằng một lớp màng nhầy để ngăn cơ thể mất nước rồi... ngủ. 

Một số loài sên khác còn có thể ngủ vào mùa hè, khi môi trường quá khô hạn. Tóm lại, chúng ngủ bất cứ khi nào môi trường biến động xấu. Chính nhờ thế sau hàng triệu năm, loài sên vẫn có thể tồn tại mà gần như không cần tiến hóa.

Các loài ốc sên thường có kích cỡ khá nhỏ, chỉ vài cm. Nhưng có những con ốc sên thực sự khổng lồ. Trong đó cá thể ốc lớn nhất từng được ghi nhận dài 30,5cm, nặng gần 1kg. Ốc sên cũng có vòng đời khá dài, có trường hợp sống tới 25 năm.

Con ốc sên đạt kỷ lục thế giới dài hơn 30cm

Ốc sên là một loài lưỡng tính - nghĩa là chúng mang đồng thời cơ quan sinh dục của đực và cái trên một cơ thể. Tuy nhiên, chúng không thể tự sinh sản mà cần đến "đồng đội".

Khi giao phối, hai ốc tiến lại gần nhau, cơ quan giao phối thụ tinh chéo cho nhau, rồi cả hai đều có thể mang thai và đẻ trứng. 

Sau 10 – 30 ngày tùy loài thì ốc con nở ra và chúng liền ăn ngay những cái trứng không được nở gần đó. Các khoa học gia lý giải đó là cách để chúng bổ sung canxi, giúp vỏ ốc non nhanh chóng cứng cáp để chống lại kẻ thù.

Có một điểm khá đặc biệt ở ốc sên, đó là chúng... bị điếc. Trên mỗi đỉnh đầu ốc sên có 2 chiếc vòi, mỗi vòi có một mắt giúp chúng quan sát nhưng chúng lại không có tai.

Và cuối cùng, ốc sên là loài động vật xâm hại nguy hiểm vì... chúng rất háu ăn. Theo ghi nhận, ốc sên có thể ăn 500 loại thực vật khác nhau và gần như không từ chối bất kỳ bữa ăn nào.

Nguồn: Snail-world