Cách gãi ngứa "không đụng hàng" của loài heo có vòi

H.Đ, Theo Trí Thức Trẻ 13:38 03/08/2015

Hẳn không ít người cảm thấy bất ngờ trước cách gãi ngứa vô cùng điệu nghệ của loài heo vòi Tapir.

Nhìn loài vật này, không ít người cảm thấy nó thật kỳ quặc bởi với chiếc vòi dài đến lạ. Tuy nhiên, hẳn bạn sẽ còn ngỡ ngàng hơn khi biết, loài vật này còn sở hữu chiếc dương vật cực khủng - xét trên tỉ lệ thân mình. Loài vật mà đang được nói đến chính là heo vòi Tapir.

Không những thế, một đoạn video ngắn về loài vật này còn bật mí về tập tính kỳ lạ của Tapir - lấy dương vật để gãi ngứa.

150803voi01-abc4d
Loài heo vòi Tapir đang gãi ngứa bằng dương vật "khủng" dài tới 0,5m của mình.

Tapir/Tapirus là loài động vật ăn cỏ, có họ gần với ngựa và tê giác. Tuy nhiên, chúng có hình dạng giống heo, cùng chiếc mũi kéo dài nên còn gọi là heo vòi.

Thức ăn chính của heo vòi là lá cây và quả. Bằng việc sử dụng chiếc vòi này tuy ngắn, nhưng rất linh hoạt giống như vòi voi, chúng dễ dàng cầm nắm và tuốt lá khỏi cành cây hoặc hái quả mọc thấp. Ngoài ra, vòi của heo vòi có thể đánh hơi khá chính xác.
 

Heo vòi có 4 phân loài, phân bố tại các khu rừng nhiệt đới thuộc Nam Mỹ, Trung Mỹ và Đông Nam Á. Đây là loài gần như không thay đổi về hình dạng trong suốt 55 triệu năm.


Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất của loài heo vòi ngay khi nhìn thấy nó, đó là kích thước dương vật quá … khủng. Khi cương cứng, chiều dài dương vật của heo vòi có tỉ lệ dương vật so với chiều dài thân lớn nhất trong số động vật có vú. Có những cá thể, chiều dài dương vật dài hơn nửa chiều dài thân. Đặc biệt, dương vật của heo vòi cũng rất linh hoạt như vòi voi, có thể sử dụng để cầm nắm được.

Tuy nhiên, vì tình trạng biến đổi khí hậu và săn bắn quá mức, tất cả 4 phân loài heo vòi đều đang trong tình trạng nguy cấp.


Nguồn: IFLScience