Khám phá hệ thống nhà thi đấu bóng rổ hiện đại được chủ nhà Philippines chuẩn bị cho SEA Games 2019

HP (Từ Philippines), Theo Trí Thức Trẻ 14:15 05/08/2019

Ở kỳ SEA Games 2019 tới đây, bộ môn bóng rổ sẽ được thi đấu ở hai thể thức là 5x5 và 3x3. Thay vì tập trung tại một nhà thi đấu, hai bộ môn này sẽ được tổ chức ở hai địa điểm khác nhau.

SEA Games 30 sẽ diễn ra từ ngày 30/11 tới 11/12 tại Philippines. Ở thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà vẫn chưa có nhiều điều đáng chú ý. Tuy nhiên, một trong những bộ môn được coi là thế mạnh của Philippines là bóng rổ đã gần như hoàn tất các hạng mục về nhà thi đấu.

Tại SEA Games 2019, bóng rổ sẽ thi đấu ở cả hai thể thức 5x5, 3x3 và được tổ chức ở hai nhà thi đấu, MOA Arena và Filoil Flying V Centre. Việt Nam sẽ tham dự ở cả hai thể thức trên với nội dung nam và nữ.

Hệ thống ánh sáng, âm thanh và điều hoà ở hai nhà thi đấu đều được đánh giá cao. Ảnh: Sưu tầm.

MOA Arena là nhà thi đấu nằm trong khu trung tâm mua sắm SM Mall Of Asia, có diện tích lên tới gần 450.000 m2. MOA Arena được đưa vào sử dụng từ ngày 21/5/2012 và có sức chứa lên tới 15.000 chỗ ngồi bao gồm hệ thống âm thanh, màn hình LED chất lượng.

Nằm ở trung tâm thành phố Manila, Philippines, MOA Arena là một trong những nhà thi đấu tổ chức nhiều sự kiện lớn. Cách đây không lâu, nhà thi đấu này cũng vừa tổ chức xong sự kiện ONE Championship: Dawn Of Heroes (giải đấu võ thuật lớn nhất Châu Á). Với việc tổ chức thường xuyên các giải đấu bóng rổ lớn trong khu vực cũng như quốc nội, bao gồm FIBA và PBA, cơ sở vật chất trang thiết bị của MOA Arena đã sẵn sàng cho kỳ SEA Games tới đây.

Khám phá hệ thống nhà thi đấu bóng rổ hiện đại được chủ nhà Philippines chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh 2.

Toàn cảnh một mặt nhà thi đấu MOA Arena, nơi sẽ diễn ra thể thức đấu 5x5 của bóng rổ tại SEA Games 30. Ảnh: Huy Phạm.

Ở nội dung 3x3, Filoil Flying V Centre sẽ là nhà thi đấu mà tuyển 3x3 Việt Nam tập trung tại đây. Khác với nhà thi đấu MOA Arena, Filoil Flying V Centre nằm khá xa trung tâm thành phố Manila. Theo như chia sẻ từ người địa phương, từ MOA Arena tới Filoil Flying V Centre chỉ khoảng 16 km nhưng có khả năng sẽ mất tới 2 tiếng di chuyển bằng taxi do mật độ giao thông dịp cuối năm tăng cao.

Filoil Flying V Centre được đưa vào sử dụng từ năm 2006, là một trong những nhà thi đấu lâu năm của Philippines. Sức chứa của nhà thi đấu này vào khoảng 5.500 chỗ ngồi, với đầy đủ cơ sở trang thiết bị như MOA Arena. Khác biệt duy nhất là ở đây không có được màn hình LED trình chiếu mà thay vào đó là bảng số điện tử được treo trên cao ở vị trí trung tâm. Nhà thi đấu này cũng là sân nhà của đội bóng San Miguel Alab Pilipinas tại ABL (giải bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á).

Khám phá hệ thống nhà thi đấu bóng rổ hiện đại được chủ nhà Philippines chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh 3.

San Miguel Alab Pilipinas chọn Filoil Flying V Centre là sân nhà của mình tại ABL.

Bộ môn bóng rổ tại SEA Games 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 1-2/12 (thể thức 3x3) và 4-10/12 (thể thức 5x5). Hiện tại VBF đang lên danh sách tổng kết các đại diện của Việt Nam sang Philippines thi đấu, thời gian công bố bảng danh sách này dự kiến sẽ trong tháng 9 tới đây.

Hy vọng ở kỳ SEA Games lần này với hai thể thức thi đấu trên, bóng rổ sẽ trở thành "mỏ" huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.