Khám phá bang New South Wales, Australia qua “lăng kính” hai tài năng âm nhạc Việt

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 04/09/2021

Tập 3 IFO mùa 7 với sự xuất hiện của hai khách mời tài năng có chung niềm đam mê âm nhạc và đều là cựu du học sinh tại bang New South Wales, Australia sẽ giúp khán giả khám phá những điều thú vị của quốc gia sở hữu nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới này.

Nghệ sĩ kèn Pha-gốt (Bassoon) Nguyễn Duy Long sinh năm 1988 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng được bố mẹ hết sức ủng hộ khi theo con đường âm nhạc. Anh là một trong 3 người được nhận học bổng toàn phần của trường Nhạc viện Quốc tế Australia (The Australian International Conservatorium of Music) khi sang Hà Nội tổ chức thi tuyển năm 2007.

Lên đường sang Australia đầu năm 2008, Duy Long theo học tại trường này với chuyên ngành kèn Bassoon, vốn là một nhạc cụ hiếm gặp thuộc bè trầm trong dàn nhạc giao hưởng. Đến cuối năm 2008, anh đã nộp đơn thi tuyển sang Nhạc viện Đại học Sydney (Sydney Conservatorium of Music) hệ đại học và trúng tuyển học bổng toàn phần. Từ cuối 2019, Duy Long trở về Việt Nam với mong muốn được mang những kiến thức và kinh nghiệm học được từ những năm tháng ở Australia về đóng góp cho đất nước. Anh tham gia Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia và một số trường tại Hà Nội.

Khám phá bang New South Wales, Australia qua “lăng kính” hai tài năng âm nhạc Việt - Ảnh 1.

Nghệ sĩ kèn Pha-gốt Nguyễn Duy Long

Còn doanh nhân Bùi Quang Minh (hay còn gọi là Minh Beta) hiện là nhà sáng lập & CEO của Beta Group và cũng là cựu sinh viên Đại học Sydney. Anh từng giành học bổng AUSAID của Chính phủ Australia, được đến Australia trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến sau đó quay trở về Việt Nam gây dựng sự nghiệp. Điều thú vị là chàng trai Việt đã học cùng lúc 3 chuyên ngành (Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế học và Tài chính) tại Australia. Ngoài thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, anh còn là gương mặt điển hình của giới start-up: dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Hiện Beta Group của anh đang kinh doanh chuỗi rạp phim Beta Cinemas, chuỗi căn hộ dịch vụ giá rẻ A.Plus, và Viện kinh doanh Crimson.

Bên cạnh sự nghiệp kinh doanh, Minh Beta còn là một tài năng âm nhạc nổi tiếng - người sáng tác và biểu diễn ca khúc "Việt Nam Ơi" (xuất hiện trong nhiều trận đấu của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, sau đó được chính anh viết lại lời để ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam).

Khám phá bang New South Wales, Australia qua “lăng kính” hai tài năng âm nhạc Việt - Ảnh 2.

Doanh nhân Bùi Quang Minh (Minh Beta) - Giám đốc Betacorp

Đây chính là hai khách mời đặc biệt trong tập 3 IFO mùa 7. Nếu nghệ sĩ Duy Long mong muốn mang kiến thức, kinh nghiệm của mình từ những năm tháng học tập tại Australia để góp phần phát triển nền giáo dục âm nhạc của Việt Nam, thì doanh nhân Quang Minh lại là một doanh nhân trẻ tài ba với nhiều hoài bão về khởi nghiệp và ý tưởng sáng tạo.

Qua những câu chuyện vô cùng thú vị xuyên suốt chương trình của hai cựu sinh viên, chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao Australia nói chung và bang New South Wales nói riêng lại xứng đáng trở thành điểm đến học tập lý tưởng của các bạn trẻ, là bến đỗ của những nhân tài trên khắp thế giới.

New South Wales nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như Blue Mountains và những công trình kiến trúc ấn tượng như Cầu Cảng hay Sydney Opera House. Năm 2021, Việt Nam có gần 14.000 học sinh, sinh viên theo học tại các cơ sở giáo dục của New South Wales, đứng thứ 4 trong số các quốc gia có du học sinh đông nhất đến du học tại bang này.

Khám phá bang New South Wales, Australia qua “lăng kính” hai tài năng âm nhạc Việt - Ảnh 3.

Thử thách đố vui "5 giây" dành cho 2 vị khách mời cũng giúp khán giả khám phá thêm về bang New South Wales, Australia

Cũng qua chia sẻ của hai khách mời, chúng ta còn biết được trong thời điểm dịch bệnh, khi Australia đóng biên, sẽ khó cho sinh viên có thể đến Australia học tập. Tuy nhiên, các bạn trẻ đừng lo vì nhiều cơ sở giáo dục vẫn cung cấp các lớp học trực tuyến để học sinh, sinh viên Việt Nam bắt đầu việc học ở trong nước và đến Australia khi mở biên.

Bên cạnh RMIT, các trường đại học khác của Australia như Đại học Western Sydney, Đại học Flinders, Đại học Swinburne đều có cơ sở đào tạo ở Việt Nam. Các bạn trẻ có thể hoàn thành năm đầu đại học ở đây, rồi sau đó hoàn thành tất cả các khoá học ở Australia. Trang web Study Australia (studyinaustralia.gov.au) của Chính phủ Australia cũng là một địa chỉ giúp các bạn trẻ tiếp cận các thông tin cập nhật về giáo dục Australia cũng như tìm kiếm các khoá học đa dạng tại Việt Nam, Australia và các nước.

Ở phần cuối chương trình, ca khúc "Việt Nam Ơi" - bản phối về cuộc chiến chống COVID-19 do chính tác giả Bùi Quang Minh và nghệ sĩ kèn Pha-gốt Nguyễn Duy Long thể hiện đã tạo nên một bản hòa ca tuyệt vời. Đất nước Australia nói chung và Bang New South Wales nói riêng đã chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng đam mê cho hai tài năng trẻ Việt Nam này, để mỗi người có thể phát triển sự nghiệp, đóng góp cho quê hương, cộng đồng và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày