Khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục dịp Tết Nhâm Dần

Trọng Đảng, Theo Tiền phong 21:16 05/02/2022

Thay vì chỉ khoảng từ 18 nghìn đến 20 nghìn lượt hành khách, trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông đã tăng cao kỷ lục. Riêng ngày mùng 4 Tết tăng gấp đôi so với ngày thường.

Ngày 5/2 (tức ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần), công ty Hanoi Metro đã thông tin về kết quả phục vụ những ngày cao điểm Tết. Cụ thể, lãnh đạo Hanoi Metro cho biết, ngày mùng 1 Tết có 12.158 hành khách đi tàu; ngày mùng 2 Tết có 24.619 hành khách; ngày mùng 3 Tết có 30.857 hành khách; ngày mùng 4 Tết có 39.783 khách.

 Khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông lập kỷ lục dịp Tết Nhâm Dần  - Ảnh 1.

Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông dịp Tết Nguyên Đán tăng gấp đôi ngày thường

Thông tin với PV Tiền Phong cuối giờ chiều ngày 5/2 (mùng 5 Tết), ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc công ty Hanoi Metro cho biết, với lượng khách đi tàu trong các ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết đã tăng cao so với ngày thường, riêng ngày mùng 4 Tết đã tăng gấp đôi.

“Lượng khách tăng này cũng giúp tàu Cát Linh – Hà Đông xác lập 3 kỷ lục mới, đó là: Khách đi đông nhất từ khi bán vé; trong một giờ chở được nhiều khách nhất từ (15-16h mùng 4 Tết là 7000 hành khách); ngày có doanh thu cao nhất”, ông Trường thông tin.

Trước đó, sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, để phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nhâm Dần, Cty Hanoi Metro đã có kế hoạch chạy tàu thông suốt 3 ngày tết để phục vụ hành khách. Cụ thể, dịp trước, sau và trong 3 ngày Tết, tàu Cát Linh - Hà Đông vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân đi lại. Riêng với 3 ngày Tết, tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ mở tuyến muộn hơn so với thời gian hiện tại.

Cụ thể, ngày 31/1 (tức 29 Tết), thời gian mở tuyến 5h30, đóng tuyến 21h00; ngày 1/2 (mùng 1 Tết) thời gian mở tuyến 9h, đóng tuyến 21h; ngày 2/2 (mùng 2 Tết), thời gian mở tuyến 6h30, đóng tuyến 21h.

Về tần suất chạy tàu, Hanoi Metro cho biết, trong 3 ngày Tết, các chuyến tàu sẽ được điều chỉnh thời gian hoạt động theo hướng giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến. Từ ngày 3/2 (mùng 3 Tết) trở đi, các lượt chuyến tàu và tần suất hoạt động được thực hiện theo biểu đồ bình thường đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Lượng khách đi tàu hàng ngày được thống kê từ khi tàu đi vào vận hành là từ 18 đến 22 nghìn lượt khách/ngày.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày