Khả năng lây nhiễm của biến thể SARS-CoV-2 mới cao hơn tới 70% so với chủng gốc

Quang Duy, Theo VTV 15:27 22/12/2020

Giới chức Anh dẫn các phân tích cho biết, khả năng lây nhiễm của biến thể SARS-CoV-2 mới cao hơn tới 70% so với chủng gốc.

Điều này có thể làm tăng hệ số lây nhiễm cơ bản R thêm 0,4. Hiện hệ số lây nhiễm R tại Anh đang dao động ở mức 1,1 đến 1,3. Theo đó, trung bình 1 người mắc COVID-19 có thể lây nhiễm thêm cho 1 người khác.

Với tốc độ lây lan nhanh đáng lo ngại, các nhà khoa học đang tập trung xác định những nguy cơ từ biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Biến thể này được đặt tên là VUI - 2020 12/01, là biến thể đầu tiên được Cơ quan Y tế công của Anh điều tra trong tháng 12. Thông tin về biến thể này đã được giới chức y tế Anh cập nhật thường xuyên trong những ngày gần đây.

Khả năng lây nhiễm của biến thể SARS-CoV-2 mới cao hơn tới 70% so với chủng gốc - Ảnh 1.

Nhiều khả năng vaccine vẫn hiệu quả với biến thể virus SARS-COV-2 mới (Ảnh: AP)

Tại thủ đô London, 62% trường hợp mắc COVID-19 trong một tuần gần đây là do biến thể mới. Con số này tăng hơn 2 lần so với 3 tuần trước đó. Biến thể mới góp phần trực tiếp khiến số ca mắc mới COVID-19 tại Anh tăng mạnh trong 1 tuần trở lại đây. Ngày 20/12, nước Anh ghi nhận hơn 35.000 ca mắc mới COVID-19, số ca mới theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Tuy nhiên, có một thông tin tích cực là nhiều khả năng độc lực từ biến thể mới của virus vẫn nằm trong tầm kiểm soát.