Kẻ sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Bình Thuận khai lấy 750 triệu đồng

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 12:20 29/03/2020

Tâm khai sau khi sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Quảng Ân thì lục lọi lấy trộm 750 triệu đồng rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, công an chỉ mới tìm được 250 triệu đồng, nửa tỷ còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can, lệnh bắt giam với Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Kẻ sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Bình Thuận khai lấy 750 triệu đồng - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai Tâm.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi), cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa ). Riêng mẹ cô Yến là bà Nguyễn Thị Phượng (là người nấu ăn tại chùa) đang cấp cứu điều trị.

Tâm khai, rạng sáng 23/3, Tâm đột nhập vào chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với ý định lấy trộm tài sản. Vừa vào bên trong, Tâm bị phát hiện nên đã dùng khúc gỗ tấn công Thượng tọa Thích Nguyên Lộc đánh nhiều phát vào đầu sư thầy khiến người này chỉ kêu lên vài tiếng rồi gục xuống dưới nền nhà.

Nghe tiếng kêu, cô Yến là người làm công quả tại chùa chạy lại thì Tâm dùng cây gỗ đánh gục. Bà Phượng là người nấu ăn tại chùa chạy lên cũng bị Tâm tấn công khiến bị thương nặng nằm dưới nền nhà.

Kẻ sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Bình Thuận khai lấy 750 triệu đồng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án.

Sau đó, Tâm lục lọi lấy 3 chiếc ĐTDĐ và 750 triệu đồng rồi tẩu thoát. Tâm mang về nhà của mình cất giấu.

Trưa cùng ngày, Tâm lấy xe máy chạy từ tỉnh Bình Thuận về phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TPHCM thuê phòng trọ ở. Trên đường đi, Tâm vứt số tang vật lấy được xuống dưới mương thoát nước đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình này, Tâm lên mạng theo dõi tin tức về vụ án mạng ở chùa Quảng Ân do mình gây ra.

Chiều 26/3, trinh sát công an ập vào khống chế bắt giữ Tâm trước sự ngỡ ngàng của nghi phạm cùng với nhiều người dân. Sau đó, Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lấy lời khai với Tâm ngay trong đêm.

Kẻ sát hại sư thầy và nữ phật tử ở ngôi chùa Bình Thuận khai lấy 750 triệu đồng - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ.

Trong đêm 26/3 và rạng sáng 27/3, trinh sát công an đã tiến hành di lý Tâm tới khu vực này để tìm kiếm tang vật. Qua tìm kiếm, công an thu giữ 3 chiếc ĐTDĐ, 2 chùm chìa khoá, 1 dây tràng hạt.

Trưa 28/3, Tâm mới khai ra là lấy được 750 triệu đồng nên công an đã dẫn giải về nhà ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân khám xét. Qua khám xét, công an thu giữ 250 triệu đồng cùng xe máy.

Hiện công an vẫn đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày