“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 23/12/2021

Lấy cảm hứng từ lịch sử thăng trầm của đô thị Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM kết hợp cùng các công nghệ thể hiện hiện đại, đồ án “Bảo tàng lịch sử đô thị TP. Hồ Chí Minh” của Lê Tuấn Mỹ - sinh viên ngành Kiến trúc Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đạt giải Ba tại Giải thưởng Loa Thành 2021.

Giải thưởng năm nay quy tụ 188 đồ án xuất sắc thuộc top đầu của 20 trường đại học, học viện đào tạo lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng trên cả nước dự tranh. Ngoài giải Ba của Lê Tuấn Mỹ, sinh viên HUTECH còn giành 2 giải Chuyên đề.

“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành - Ảnh 1.

Sinh viên Lê Tuấn Mỹ tại Lễ trao giải Loa Thành 2021

Bảo tàng lịch sử đô thị - tâm huyết cho "nhà chung" TP.HCM

Bảo tàng lịch sử đô thị TP.HCM của Lê Tuấn Mỹ lấy cảm hứng từ đặc trưng của đô thị sông nước, thành Gia Định, quy hoạch đô thị, sự tương phản của lịch sử và tính chất của vật liệu trang trí. Cùng với hình khối độc đáo và công năng hợp lý, công trình đặc biệt tạo điểm nhấn khi nam sinh HUTECH chọn "kể" chuyện lịch sử - thiết kế tuyến tham quan đi dọc dòng chảy đô thị TP.HCM. Tuyến tham quan đánh giá cao về tính logic, chứng tỏ sự đào sâu nghiên cứu và tính chuẩn xác khoa học. Đây cũng là điểm cộng tạo nên ý nghĩa nhân văn và giúp công trình đạt giải thưởng.

“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành - Ảnh 2.

Đồ án của Tuấn Mỹ "kể" chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ kiến trúc

"Lịch sử hơn 300 năm có thể không quá dài, nhưng Gia Định - Sài Gòn - TP.HCM là một vùng đất tuyệt vời - trong ngần ấy thời gian, đô thị này đã đón nhận và nuôi dưỡng biết bao mảnh đời từ khắp mọi miền đất nước. Người ta có thể được là chính mình, được vui, buồn, cười, khóc và tìm được bản ngã của mình ở đây. Dù bạn là ai, bạn có yêu thương hay ghét bỏ thì Thành phố này vẫn cứ là một mái nhà, bao dung bạn từng ngày ở đây!", Tuấn Mỹ bộc bạch.

"Bảo tàng lịch sử đô thị TP. Hồ Chí Minh" là một phần trong bản profile gắn nhiều với "đồ cổ" của Lê Tuấn Mỹ. Song song với việc học, nam sinh ngành Kiến trúc HUTECH còn tham gia dự án trùng tu biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần - ngôi biệt thự trị giá 35 triệu USD do công ty Minerva (Ý) thực hiện. Hiện là giám sát trùng tu bích họa cổ của công trình này, bạn cho biết: "Đây một dự án được kết nối giữa công ty với Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật HUTECH. Đồng hành với dự án được 3 năm, với nhiều sinh viên HUTECH tham gia, mình rất vui vì có thể cùng sinh viên HUTECH nói chung góp phần giữ gìn những di sản kiến trúc của thành phố".

“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành - Ảnh 3.

Bên cạnh việc học, Tuấn Mỹ đã có 3 năm gắn bó với dự án trùng tu biệt thự 110-112 Võ Văn Tần (Ảnh chụp trước tháng 4/2021)

"Người quen" của sinh viên nhóm ngành Kiến trúc - Nội thất phía Nam

Cùng với thành tích học tập, Lê Tuấn Mỹ còn là "người quen" của đông đảo sinh viên nhóm ngành Kiến trúc - Nội thất khu vực phía Nam, qua vai trò Chủ nhiệm CLB Kiến trúc - Nội thất HUTECH. Thành lập từ năm 2019, CLB đã kết nối đông đảo sinh viên nhóm ngành này với các diễn giả uy tín như KTS. Lê Hưng Trọng (Lê House Architects), KTS. Vũ Hương, KTS. Hà Thanh, KTS. Nguyễn Trần Trọng Nghĩa... qua nhiều chủ đề thú vị, nổi bật như nhà rường truyền thống miền Nam, phong cách cổ điển phương Tây, phong cách tối giản - Minimalist...

“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành - Ảnh 4.

CLB kiến trúc - Nội thất HUTECH sinh hoạt trực tuyến đều đặn ngay cả trong thời gian giãn cách

Từng phối hợp với các bạn thực hiện talkshow, chị Phan Thị Thanh Trúc (Quản lý Phát triển Kinh doanh Cty BLUM Việt Nam) cho biết: "CLB đã thực sự gây bất ngờ cho chúng tôi từ sự chỉn chu, chuyên nghiệp qua từng khâu liên hệ, tổ chức sự kiện. Những chương trình các bạn thực hiện không chỉ đơn thuần là nơi đến, nói chuyện kiến thức rồi đi, mà còn là 'nhịp cầu' kết nối sinh viên với doanh nghiệp, đặc biệt là sinh viên HUTECH và các trường đại học có thế mạnh về lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất trên địa bàn TP.HCM".

“Kể” lịch sử đô thị TP.HCM bằng ngôn ngữ kiến trúc, sinh viên HUTECH xuất sắc giành giải Loa Thành - Ảnh 5.

Chủ nhiệm CLB Kiến trúc - Nội thất HUTECH (áo đen) đang theo đuổi ước mơ giảng viên (Ảnh chụp trước tháng 4/2021)

Từ những nền tảng vững chắc này, trong thời gian sắp tới, CLB Kiến trúc - Nội thất HUTECH đang định hướng phát triển thành một diễn đàn không giới hạn, "tạo nên một môi trường phát triển tư duy nghệ thuật, đồng thời là không gian trao đổi, chia sẻ giữa những người cùng đam mê kiến trúc", Tuấn Mỹ chia sẻ. Chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 1/2022 tới đây, tân kiến trúc sư cho biết bạn cũng sẵn sàng cho hành trình theo đuổi ước mơ giảng viên: "Ở HUTECH, mình được là chính mình, được thể hiện cá tính, có thể gặp gỡ và kết nối với những bạn sinh viên ham học, năng động. Chính nhờ điều này, mình đã tìm được hướng đi phù hợp. Và mình muốn lan tỏa năng lượng tích cực đó đến những thế hệ đàn em".