Kẻ đánh bom Manchester Arena đã chết trong vụ tấn công

Diệu Hương, Theo VOV 17:33 23/05/2017

Số người chết trong vụ đánh bom buổi hòa nhạc của ca sỹ Ariana Grande ở Manchester (Anh) tối 22/5 đã tăng lên 22 nạn nhân và hàng chục người bị thương.

Cảnh sát Manchester cho biết người đàn ông kích hoạt thiết bị nổ tự chế trong buổi hòa nhạc của nữ ca sỹ Ariana Grande ở thành phố miền Bắc nước Anh này đã thiệt mạng ngay trong vụ tấn công.

Kẻ đánh bom Manchester Arena đã chết trong vụ tấn công - Ảnh 1.

Cảnh sát Anh túc trực suốt đêm tại hiện trường vụ tấn công ở "đấu trường" Manchester. ẢNh: BBC.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết hiện số người thiệt mạng trong vụ tấn công này đã tăng lên 22 song chưa rõ con số này có bao gồm thủ phạm đánh bom hay không.

Quan chức an ninh cho biết trong số các nạn nhân vụ đánh bom có cả trẻ em.  Trước đó, dịch vụ cứu thương địa phương cho biết có 59 người đã được đưa đến bệnh viện.

Ngay trong đêm qua (22/5), cảnh sát Anh đã điều động 400 sỹ quan phụ vụ công tác điều tra. Cảnh sát trưởng Ian Hopkins cho biết công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiếp tục trong khi cảnh sát nỗ lực xác định xem kẻ đánh bom có đồng phạm hay không. Ông cũng không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào về cá nhân kẻ đánh bom.

Người hâm mộ nữ ca sỹ Ariana Grande chủ yếu là thanh thiếu niên. Đêm diễn 22/5 tại Manchester nằm trong tour diễn Dangerous Woman của cô ca sỹ trẻ này. An toàn sau vụ tấn công này, Grande đăng dòng tweet chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân vài giờ sau vụ tấn công. "Tan nát trái tim. Từ tận đáy lòng, tôi rất xin lỗi. Tôi không còn lời nào để nói" – Grande viết.