Jungkook (BTS) bất lực khi fan cuồng liên tục ship đồ ăn đến tận nhà: "Các bạn có gửi thì mình cũng không ăn đâu!"

Khánh Vy, Theo Thể thao văn hoá 18:11 04/05/2023

Tưởng chỉ là hành động tặng thức ăn bình thường dành cho idol, nhưng chuyện này lại gây nhiều rắc rối cho họ hơn là yêu quý.

Jungkook là cậu em út sở hữu lượng fan đông nhất nhì trong nhóm nhạc nổi tiếng BTS, nên không lạ gì khi người hâm mộ thường xuyên gửi những món quà để bày tỏ tình cảm cho cậu. Nhưng tặng quà bình thường tại concert hay fan meeting thì không có vấn đề gì nhưng việc những người hâm mộ cuồng nhiệt gửi đồ ăn đến tận nhà riêng cho "cậu út" thì quả thật không ổn chút nào.

Jungkook (BTS) bất lực khi fan cuồng liên tục ship đồ ăn đến tận nhà: Các bạn có gửi thì mình cũng không ăn đâu! - Ảnh 1.

Jungkook là thành viên nổi tiếng trong nhóm nhạc BTS.

Chuyện này đã khiến Jungkook đăng hẳn một dòng trạng thái lên Weverse (một ứng dụng tương tác với người hâm mộ) để yêu cầu những người này hãy dừng ngay việc gửi đồ ăn đến nhà riêng của nam ca sĩ. Jungkook còn không thoải mái đến mức cuối bài đăng, anh chàng còn nhấn mạnh rằng sẽ điều tra và có biện pháp xử lý nếu người hâm mộ đó còn tiếp tục gửi đồ ăn.

Bài đăng của Jungkook tên Weverse (bên trái) và bản dịch của người hâm mộ Việt (bên phải). (Nguồn: Jungkook Vietnamese Fanpage)

Các ứng dụng giao đồ ăn vô cùng phổ biến và có mạng lưới rộng rãi trên khắp Hàn Quốc. Thường thì họ sẽ nhận đơn khách đặt sau đó lấy đồ ăn rồi giao đến địa chỉ chính xác cho người nhận. Nhưng thông qua chuyện này, người hâm mộ chân chính mới vỡ lẽ một điều rằng, chuyện fan cuồng đặt đồ ăn đến tận nhà riêng của Jungkook đồng nghĩa với việc địa chỉ nhà riêng của anh chàng đã bị lộ.

Jungkook (BTS) bất lực khi fan cuồng liên tục ship đồ ăn đến tận nhà: Các bạn có gửi thì mình cũng không ăn đâu! - Ảnh 3.

Các xe giao hàng thường thấy ở Hàn Quốc (Ảnh minh hoạ - Nguồn: 90daykorean)

Điều đó cũng cho thấy những người này thường xuyên xâm phạm cuộc sống cá nhân và đời tư của nghệ sĩ. Chỉ bằng những món ăn được giao hàng thế này, mà mọi người mới biết được các fan cuồng làm mọi thứ để sẵn sàng biết được địa chỉ, số điện thoại cũng như đời sống của các idol.

Trong quá khứ, đã từng có một nam ca sĩ suýt không qua khỏi vì uống nước có độc mà antifan đưa cho. Nên chuyện đồ ăn, thức uống đến tay các idol sẽ phải kiểm tra kỹ càng. Cũng vì vậy mà các ca sĩ, diễn viên càng không dám nhận những thức ăn dù cho đó có phải là fan hay antifan.

Ngoài ra, các idol cũng không thể nhận đồ ăn từ bất kỳ ai nếu chưa có sự cho phép của quản lý. (Ảnh minh hoạ - Morden Seoul, 90daykorean)

Trên Weverse của nam nghệ sĩ trước khi sự việc xảy ra thì anh chàng vẫn đang tận hưởng những món ăn do chính tay mình nấu. Người hâm mộ cũng phát hiện Jungkook đưa chi tiết này vào trong bài đăng của mình: "Mình rất biết ơn tấm lòng của các bạn nhưng mình có thể tự ăn uống đầy đủ được".

Gần đây, Jungkook thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc và thành phẩm nấu ăn của mình. (Nguồn: Jungkook Vietnamese Fanpage)

Hiện nam ca sĩ vẫn chưa có cập nhật gì thêm về vụ việc lần này, mong rằng anh chàng sau khi đưa ra lời khẩn cầu thì sẽ không gặp phải bất kỳ tình trạng phải nhận đồ bất đắc dĩ như thế này nữa.