Italy hủy bỏ các sự kiện Năm mới do lo ngại biến thể Omicron

Mỹ Linh, Theo VOV 09:01 24/12/2021

Chính phủ Italy ngày 23/12 đã công bố thắt chặt các quy định hạn chế để giảm thiểu tình trạng mắc Covid-19 ngày càng gia tăng, trong đó bao gồm cả quy định cấm tất cả các sự kiện đêm giao thừa tổ chức tại nơi công cộng.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho biết, quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ở ngoài trời sẽ được tái thiết lập, đồng thời, khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang Ffp2 có tính bảo vệ cao hơn trên các phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi nguy cơ như: nhà hát, rạp chiếu phim hay tại các sự kiện thể thao. Ngoài ra, các buổi hòa nhạc, sự kiện ngoài trời, các vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ cũng sẽ bị cấm cho đến ngày 31/1, nhằm ngăn chặn các hoạt động tập trung đông người trong thời gian nghỉ lễ.

Italy hủy bỏ các sự kiện Năm mới do lo ngại biến thể Omicron - Ảnh 1.

Thông báo được đưa ra sau khi Italy hôm qua đã ghi nhận kỷ lục 44.595 trường hợp mắc Covid-19 mới - tăng hơn 70% chỉ trong vòng một tuần, với sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan nhanh trên khắp đất nước. Đến nay, gần 89% dân số Italia đã được tiêm phòng, song Chính phủ nước này đang đẩy nhanh việc triển khai tiêm mũi tăng cường thứ ba - “lá chắn hiệu quả nhất" chống lại biến thể Omicron đang càn quét châu Âu. Chính phủ cũng sẽ cắt giảm khoảng thời gian đủ điều kiện nhận mũi tiêm nhắc lại sau mũi tiêm chủng thứ hai từ 5 tháng xuống còn 4 tháng.